Gương điển hình

Từ Giồng Lớn đến Bãi Xan

Cập nhật lúc 10:56 09/10/2023
​Vừa qua thật là một dịp hôi tụ lớn, tại Đại hội lần thứ IX Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP. Hồ Chí Minh đầu tháng 9/2023, tôi rất vui khi gặp lại được cha Phêrô Trần Văn Kích, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Trà Vinh. Cha Phêrô dành ít phút tâm tình với tôi về quảng đời phục vụ của cha từ năm 1976, đầu đời linh mục đến nay. 
Nhà thờ Bãi Xan được xem là nhà thờ lớn nhất trong địa phận và cũng là biểu tượng tự hào của con người Bãi Xan.
Nhà thờ Bãi Xan được xem là nhà thờ lớn nhất trong địa phận và cũng là biểu tượng tự hào của con người Bãi Xan.

Miệt Cửu Long, vùng quê thân thương mà cha gắn bó gần 50 năm nay. Từ sông cái Cổ Chiên, có con rạch gọi là “Rạch Rập” xuyên qua con Giồng của hai ấp Thôn Rôn và Giồng Lớn (nay thuộc xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Qua con rạch này mà xưa kia cha thánh Philipphê Phan Văn Minh có đến Giồng Lớn dâng thánh lễ. Giồng Lớn chính là họ đạo mà thầy phó tế Phêrô được Chúa nâng lên hàng linh mục vào tháng 4/1976. Cha “Mới” ở lại Giồng Lớn ít tháng để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời mục vụ họ đạo. Tháng 10 cùng năm, tân linh mục Phêrô được cử về họ đạo Cầu Ngang cũng thuộc tỉnh Trà Vinh, khi đó cha 30 tuổi (1947-1977).
Ngày 17/01/1977, cha Phêrô chính thức nhận nhiệm vụ cha sở họ đạo, khi đó số giáo dân của Cầu Ngang là trên dưới 1200, tính luôn hai họ nhánh là Phó Long (khoảng 100) và Long Hậu (280). Mục vụ thời gian đó của cha sở chủ yếu là: Củng cố đức tin nơi người tín hữu- Xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương phục vụ- Phục hồi các hội đoàn: Phạt tạ, Legio, Thiếu nhi cùng chia sẻ trách nhiệm với Ban Quới chức - Tu bổ nhà thờ, nhà xứ.
Năm 1993, cha Phêrô được thuyên chuyển về họ đạo Vĩnh Kim một họ đạo lớn trong tỉnh Trà Vinh. Qua những thăng trầm của lịch sử, họ đạo Vĩnh Kim vẫn âm thầm phát triển. Họ đạo đang có một Ban Quới chức rất nhiệt thành để giúp đỡ cho hơn 4000 giáo dân. Bên cạnh còn có Hội Legio, hội Phạt Tạ, Hội dòng 3 Camêlô, ca đoàn, ban giúp lễ, Giới trẻ, Thiếu nhi, Hội thiện tử.
23 năm tại Vĩnh Kim cha đã đưa họ đạo và giáo dân ngày càng thăng tiến. Ngày nay kinh tế bà con giáo dân họ đạo đã được nâng lên thấy rõ cùng với sự đổi mới của đất nước. Các hoạt động phát triển nông thôn, hỗ trợ giáo dục cho con em địa phương được quan tâm hơn.
Năm 2016, cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, chánh xứ Bãi Xan lui về hưu, nghỉ tĩnh dưỡng, cha Phêrô được cử về coi sóc. Bãi Xan - một họ đạo có một bề dày lịch sử, địa chỉ Ấp Trung, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Năm 2023 này là kỷ niệm 210 năm thành lập họ đạo (1813-2023). Hỏi thăm cha về những hoạt động nhân ngày kỷ niệm đáng nhớ này, Cha cho biết: “Cơ sở vật chất nhà thờ nhà xứ đã tương đối ổn định, chủ yếu họ đạo trong dịp này là gia tăng củng cố đời sống đức tin cho bổn đạo. Năm nay với chủ đề: “Củng cố sự Hiệp thông” của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nên những sinh hoạt họ đạo là tạo mối “Hiệp thông” giữa các gia đình, giữa các đoàn thể Công giáo và hiệp thông với các thành phần trong xã hội thông qua các công tác do địa phương đề ra, mà cụ thể là công tác bác ái từ thiện, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chăm lo giáo dục cho giới trẻ, thiếu nhi... Vậy thôi! Mình cũng già rồi, 76 rồi chứ ít gì!”. Cha trải lòng.
Ngoài những sinh hoạt mục vụ theo các chương trình hàng năm của Tòa Giám mục Vĩnh Long và của giáo hạt Trà Vinh, cha Phêrô Trần Văn Kích còn đảm nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh.
 
Ủy viên UBĐKCG tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.
Ủy viên UBĐKCG tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, UBĐKCG tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội ở địa phương như: Tặng học bổng cho trên 1.500 học sinh nghèo hiếu học; giới thiệu gần 400 người mổ mắt từ thiện; hỗ trợ khám và phát thuốc miễn phí trên 1.500 lượt người; hỗ trợ 114.000 phần quà giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; xây dựng mới và sửa chữa 55 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng; vận động giáo dân hiến trên 113.000 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng 08 cây cầu, sửa chữa hơn 725 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 58 tỷ đồng; tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo. 
 
Linh mục Phêrô Trần Văn Kích (đứng giữa) nhận bằng khen của Trung ương UBĐKCG Việt Nam.
Linh mục Phêrô Trần Văn Kích (đứng giữa) nhận bằng khen của Trung ương UBĐKCG Việt Nam.
Cũng trong Đại hội lần này cha Phêrô Trần Văn Kích được tín nhiệm tiếp tục làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027. Cầu chúc cha Chủ tịch luôn an bình, mạnh khỏe để dẫn dắt phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Trà Vinh ngày càng vững mạnh và phát triển.
FX. Đỗ Công Minh
Thông tin khác:
Vị linh mục của Nhân Hòa (18/09/2023)
Chất lượng cuộc sống nâng cao qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (18/09/2023)
Lớp học 'gieo con chữ, gặt tình thương' (11/09/2023)
Nhiệm vụ phong trào Công giáo do Đại hội Công giáo Toàn quốc lần thứ II đề ra đã mang lại hiệu quả tích cực (11/09/2023)
Công giáo nơi cộng đồng người H’Mông (08/09/2023)
Kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội khẳng định vị thế UBĐKCGVN (08/09/2023)
Hoạt động của UBĐKCG tỉnh, thành phố góp phần đẩy mạnh phong trào Công giáo yêu nước (08/09/2023)
Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn vị Giám mục ái quốc nhiệt thành (05/09/2023)
Người Công giáo cả nước bày tỏ tin tưởng, hưởng ứng hoạt động UBĐKCG Việt Nam (29/08/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log