Gương điển hình

Kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội khẳng định vị thế UBĐKCGVN

Cập nhật lúc 10:05 08/09/2023
Hướng tới Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ II.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ II.

UBĐKCGVN thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, nỗ lực triển khai các hoạt động thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thành viên ủy ban, ở toàn quốc cũng như ở các tỉnh thành phố là linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu, dấn thân vào các hoạt động kinh tế, xã hội, không quản ngại khó khăn, nêu nhiều sáng kiến hoạt động đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, trong phong trào Công giáo yêu nước đạt được nhiều thành tích tốt, cụ thể đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Báo cáo do linh mục Phêrô Võ Thành Trinh, Chủ tịch UBĐKCGVN đọc tại Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tố quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ II khẳng định: Sau một nhiệm kỳ, UBĐKCGVN tổng kết hoạt động, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức, rút ra những kinh nghiệm, tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo tiến lên... Những năm qua, phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo vẫn tiếp tục phát huy tốt trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng bào Công giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã nhiệt liệt hưởng ứng chính sách mới trong nông nghiệp của Nhà nước, đặc biệt là chính sách “Khoán 10”, sản xuầt đạt năng suất cao cung cấp đủ tiêu dùng và có nguồn xuất khẩu. Điển hình trong sản suất nông nghiệp của đồng bào Công giáo ở các tỉnh Cửu Long, Long An, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp. Đồng bào Công giáo ở các huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), Gia Rai, Vĩnh Tâm (Minh Hải), Thốt Nốt (Hậu Giang), Hải Hậu, Duy Tiên (Hà Nam Ninh), Tiền Hai, Kiến Xương (Thái Bình), Phúc Thọ (Hà Nội), Hòa Vang (Quảng Nam - Đà Nẵng) áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh sản xuất tốt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng.
Những điển hình tiên tiến nổi lên trong đồng bào Công giáo thời kỳ này có xứ đạo Đồng Trì (Thanh Trì, Hà Nội). Ở đây có đơn vị sản xuất nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa”. Xứ đạo Tân Phong, Đơn Sa và đặc biệt là HTX ở xứ Phù Sơn (Quảng Bình) sản xuất nông nghiệp đạt năng suất cao giải quyết được lương thực cho bà con, không còn cảnh nhỡ thì, giáp hạt. HTX Đức Long (Đồng Nai) nhờ thành tích sản xuất và đảm bảo ổn định, xây dựng quê hương được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cũng được tặng Huân chương lao động hạng Ba cho thành tích xây dựng quê hương, sáng tạo trong lao động sản xuất còn có HTX Quyết Tiến (quân Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh), ở nhiều địa phương khác như tỉnh Phú Yên, huyện Đắc Min (Đắc Lắc), Bảo Lộc (Lâm Đồng), giáo xứ Phước An (Thuận Hải) và giáo dân ở các tỉnh Quảng Ngãi, Sông Bé, Tây Ninh, Thanh Hóa... cũng là những địa phương tiêu biểu trong cả nước đang vững bước đi lên xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.
TC
Thông tin khác:
Hoạt động của UBĐKCG tỉnh, thành phố góp phần đẩy mạnh phong trào Công giáo yêu nước (08/09/2023)
Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn vị Giám mục ái quốc nhiệt thành (05/09/2023)
Người Công giáo cả nước bày tỏ tin tưởng, hưởng ứng hoạt động UBĐKCG Việt Nam (29/08/2023)
Một nhà thờ đẹp, một tâm hồn đẹp (26/08/2023)
Linh mục Gioankim Đặng Đức Tuấn là tiếng nói của người Công giáo Việt Nam “trọn niềm kính Chúa, trọn niềm ngay vua” (18/08/2023)
Hoạt động nhiệm kỳ I khẳng định vai trò vị thế UBĐKCGYN Việt Nam (18/08/2023)
Đại hội Công giáo toàn quốc lần thứ II (18/08/2023)
Nghi Phú trên đà xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp (03/08/2023)
UBĐKCG Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ hòa bình (03/08/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log