Gương điển hình

Nhiệm vụ phong trào Công giáo do Đại hội Công giáo Toàn quốc lần thứ II đề ra đã mang lại hiệu quả tích cực

Cập nhật lúc 10:49 11/09/2023
Hướng tới Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tiếp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ II đến chào thăm.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tiếp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ II đến chào thăm.

Chủ trương hướng mạnh các hoạt động phong trào về cơ sở đã được Đại hội Công giáo toàn quốc lấn thứ II tiếp tục khẳng định. Đại hội đã nêu 5 nhiệm vụ cụ thể đối với phong trào Công giáo và nhấn mạnh: Động viên đồng bào Công giáo làm tròn nghĩa vụ công dân, thể hiện đạo lý Kitô giáo trong cuộc sống hàng ngày là ăn ở công bằng, bác ái, tương thân tương trợ, tích cực góp phần thực hiện đường hướng “Giáo hội gắn bó với dân tộc”; “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
Triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ II, UBĐKCGVN đã tích cực liên hệ với chính quyền, MTTQ các địa phương tranh thủ sự giúp đỡ mọi mặt để hoạt động phong trào đi vào những việc làm cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động mà người Công giáo có thể mạnh là công tác từ thiện, bác ái, xóa đói giảm nghèo, các lĩnh vực liên quan tới giáo dục, y tế... Thời kỳ này, hoạt động của UBĐKCG các tỉnh, thành phố, các tổ Đoàn kết Công giáo các quận huyện thật sự sôi động, có nhiều sáng kiến hay!
Điển hình là ở một họ đạo nhỏ, họ đạo Cồn Én nằm giữa sông Tiền Giang (xã Tân Mỹ, Chợ Mới. An Giang), đồng bào Công giáo đã đề ra 4 ưu tiên chính trong hoạt động xã hội. Đó là ưu tiên phát triển văn hóa giáo dục; vệ sinh, sức khỏe. Xóa đói giảm nghèo; giúp người bất hạnh. Được sự giúp đỡ của Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên, đã đóng được 8 giếng nước ngọt phục vụ bà con các tôn giáo, mở một bệnh xã (6 giường bệnh); tổ chức thư viện có hơn 2.000 đầu sách; vận động xây nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn. Nhóm “Anh em sám hối” là những giáo dân trước đây vi phạm cờ bạc, rượu chè, bất lương, nay nhờ sự quan tâm của cộng đồng, đã hoàn lương, đã phối hợp với anh em nhóm “Từ thiện” của Cao Đài chuyên làm các việc từ thiện bác ái.
Điều kiện mới đã cho phép ra đời các cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng mang tính nhân đạo của giới Công giáo ở nhiều địa phương, cơ sở giáo dục mầm non, nuôi dạy trẻ khuyết tật do các thành viên UBĐKCG đứng ra tổ chức hoặc hỗ trợ hoạt động, phục vụ hết mình không màng lợi nhuận. Những hoạt động như vậy tạo uy tín tốt cho phong trào và UBĐKCG. Thành tích đóng góp của giới Công giáo trong các lĩnh vực này được chính quyền MTTQ và đồng bào cả nước đánh gia cao. Có thể kể ra những điểm sáng hoạt động từ thiện, bác ái, thực hiện ăn ở công bằng, tình thương, theo đạo lý Kitô giáo và lời dạy của Phúc Âm như: Tổ ấm tình thương của trẻ em bại liệt và câm điếc tại Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm, Kiên Giang; Các lớp học tình thương ở Dòng Mến Thánh giá Bắc Hải, Đồng Nai; Phòng khám Nhân đạo Y học cổ truyền Kinh 7, Kiên Giang; Trường Mẫu giáo dân lập Hùng Vương, Mỹ Tho, Tiền Giang. Cơ sở chẩn trị y học cổ truyền Dòng thánh Giuse, Nha Trang, Khánh Hòa và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của giới Công giáo trong nhiều hoạt động tại các địa phương mà UBĐKCG và các thành viên của mình tham gia, hỗ trợ đã thể hiện đường hướng đúng đắn mà phong trào Công giáo yêu nước lựa chọn. Các trường học, Trạm y tế, Trung tâm khám chữa bệnh, Nhà tình thương... do giới Công giáo tổ chức, điều hành hoạt động đã được các cơ quan chức năng công nhận. Các cơ sở này thu hút chuyên gia, cán bộ chuyên môn ở nhiều lĩnh vực tham gia. Phần lớn những cán bộ này là tự nguyện, ở một số cơ sở có nhận tiền lương nhưng rất khiêm tốn. Dù vậy uy tín của các cơ sở này trong nhân dân rất cao và góp phần vào uy tín chung của phong trào Công giáo yêu nước.
TC
Thông tin khác:
Công giáo nơi cộng đồng người H’Mông (08/09/2023)
Kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội khẳng định vị thế UBĐKCGVN (08/09/2023)
Hoạt động của UBĐKCG tỉnh, thành phố góp phần đẩy mạnh phong trào Công giáo yêu nước (08/09/2023)
Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn vị Giám mục ái quốc nhiệt thành (05/09/2023)
Người Công giáo cả nước bày tỏ tin tưởng, hưởng ứng hoạt động UBĐKCG Việt Nam (29/08/2023)
Một nhà thờ đẹp, một tâm hồn đẹp (26/08/2023)
Linh mục Gioankim Đặng Đức Tuấn là tiếng nói của người Công giáo Việt Nam “trọn niềm kính Chúa, trọn niềm ngay vua” (18/08/2023)
Hoạt động nhiệm kỳ I khẳng định vai trò vị thế UBĐKCGYN Việt Nam (18/08/2023)
Đại hội Công giáo toàn quốc lần thứ II (18/08/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log