Gương điển hình

Vị linh mục của Nhân Hòa

Cập nhật lúc 12:06 18/09/2023
Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái, thuộc Hội Xuân Bích, thụ phong linh mục ngày 07/02/1996, được Bề trên cử về làm chánh xứ Nhân Hòa từ tháng 10/2017
Nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.
Nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.
Nhân chuyến công tác nắm tình hình đại hội các Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) trong TP. Hồ Chí Minh, có dịp cùng với linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tham dự đại hội Ban ĐKCG quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh tháng 4/2023. Tôi hân hạnh gặp linh mục Đa Minh Vũ Đình Thái, chánh xứ Nhân Hòa, nơi diễn ra đại hội. Linh mục là Trưởng Ban ĐKCG quận Tân Phú, người đích thân dẫn chương trình cho phần văn nghệ khai mạc đại hội hết sức phong phú và đặc sắc, cho thấy sự đầu tư đúng mức vào một đại hội cấp cơ sở mà vị linh mục là Trưởng ban hiệu quả ra sao.
Giáo xứ Nhân Hòa được Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh giao cho Hội các linh mục Xuân Bích (chuyên đào tạo các linh mục) phụ trách từ khi thành lập năm 1971. Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái, thuộc Hội Xuân Bích, thụ phong linh mục ngày 07/02/1996, năm nay 73 tuổi, được Bề trên cử về làm chánh xứ Nhân Hòa từ tháng 10/2017, kế nhiệm linh mục Giuse Phạm Văn Nhân lui về nghỉ dưỡng.  


 
Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái chủ sự một thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.
Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.
 
Về nhận xứ được 6 năm nay, một giáo xứ “vùng ven” với khoảng 12000 giáo dân, trong đó có đến 4000 người di dân từ các tỉnh thành về Thành phố kiếm sống cư ngụ trên địa bàn của 03 phường: Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì, linh mục tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm. Ngoài việc nâng cao đời sống đạo cho giáo dân qua các sinh hoạt đoàn thể Công giáo, kiện toàn Hội đồng Mục vụ giáo xứ với 7 khu giáo, 7 ca đoàn, thành lập Ban Bác ái xã hội (Caritas), ban kèn đồng giáo xứ; thay đổi kiện toàn bộ mặt giáo xứ khang trang: đại tu nâng cấp nhà thờ, cải tạo toàn bộ khu vực nhà xứ, nhà sinh hoạt cho các đoàn thể, các phòng học giáo lý cho con em trong xứ, xây mới hội trường, phòng Chầu Thánh Thể, Thánh đài Chúa Giêsu - Vua Tình Yêu. Qui hoạch nơi giữ xe cho giáo dân tham dự thánh lễ. Ngoài những sinh hoạt mục vụ giáo xứ, linh mục còn quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện bác ái, giáo dục, hiến máu nhân đạo...với sự công tác của quý sơ thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ (Huế) có trụ sở trên đường Hồ Đắc Di gần đó. Giáo xứ hiện có 03 linh mục phụ tá, mỗi Chúa nhật có 06 thánh lễ sáng chiều và 03 thánh lễ chiều thứ Bảy để đáp ứng nhu cầu Phụng vụ, đạo đức tâm linh cho giáo dân trong vùng. Thánh lễ nào cũng chật kín nhà thờ và khuôn viên nhà xứ. 
Tấm lòng nhân ái của vị chánh xứ ngày càng lan rộng trong cộng đồng, những tháng ngày dịch bệnh hai năm 2020 - 2021 vừa qua là minh chứng cụ thể nhất cho thấy tình người ấm áp đã xoa dịu những nỗi đau, sự bất hạnh mà dịch bệnh đưa lại cho con người. Với vai trò Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Tân Phú, Chánh xứ Nhân Hòa, linh mục Đaminh Vũ Đình Thái đã vận động các giáo xứ trong quận, đồng bào giáo dân tiếp tục thực hiện đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, linh mục đã tích cực đồng hành cùng địa phương trong tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia công tác phòng, chống dịch; đảm bảo thực hiện quy định phòng dịch của cơ quan y tế. Vận động và ủng hộ chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và ở các điểm phong tỏa, cách ly. Kết quả, tổ chức chăm lo 8 đợt (mỗi đợt cách nhau 2 tuần) với số lượng: 10 tấn gạo, 5.000 thùng mì gói, 3 tấn lương thực khô như bún, miến, 8 tấn rau củ quả (trung bình 1 đợt trên 1 tấn); hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID với số tiền 1,2 tỷ đồng.
Theo linh mục Đaminh Vũ Đình Thái, đại dịch COVID-19 đã gây tổn hại nặng nề về vật chất, cướp đi sinh mạng một số người và ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần, sức khỏe của nhiều người. Trong thánh lễ hằng ngày, người Công giáo đều cầu nguyện cho tổ tiên, thân bằng, các nạn nhân bị tử vong vì COVID-19, không phân biệt tôn giáo. Nhiều giáo xứ trong thành phố đã tổ chức các buổi thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong; cầu nguyện sức khỏe, an ủi tinh thần cho thân nhân những nạn nhân vì đại dịch. Riêng tại giáo xứ Nhân Hòa, ngày 19/11/2021 Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tưởng niệm và dâng thánh lễ cầu nguyện cùng với các tôn giáo và chính quyền thành phố.
Giáo xứ Nhân Hòa tặng quà tết cho người thuộc diện đặc biệt.
Giáo xứ Nhân Hòa tặng quà tết cho người thuộc diện đặc biệt.
“Lễ tưởng niệm và thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 còn là dịp mọi người tưởng niệm, tri ân, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao của các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã xả thân, thậm chí hy sinh tính mạng trong công việc cứu người khi đại dịch” - linh mục Đaminh Vũ Đình Thái nhấn mạnh.
Linh mục cũng là người đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương UBĐKCG Việt Nam phát động với nhiều hoạt động mang lại những kết quả thiết thực.
 
Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái (người cầm hoa) cùng các đại biểu và thành viên Ban ĐKCG quận Tân Phú nhiệm kỳ 2023-2028.
Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái (người cầm hoa) cùng các đại biểu và thành viên Ban ĐKCG quận Tân Phú nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Giáo xứ Nhân Hòa: Trao quà Tết cho người nghèo
Giáo xứ Nhân Hòa: Trao quà Tết cho người nghèo
Bên cạnh đó, linh mục Đaminh Vũ Đình Thái cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo như: phát cơm miễn phí, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, linh mục còn mở các lớp học tình thương để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường có thể tham gia học tập có kiến thức phục vụ cuộc sống sau này. Đa số các em học sinh trong lớp học của linh mục là con em của người dân nhập cư đang là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình.  
Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của linh mục Đaminh Vũ Đình Thái trong công tác từ thiện - xã hội, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho ngài và mới đây trong Đại hội Ban ĐKCG lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức tại hội trường giáo xứ Nhân Hòa, linh mục được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh về thành tích “thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2018-2023”.
 
Đỗ Lộc Hưng
Thông tin khác:
Chất lượng cuộc sống nâng cao qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (18/09/2023)
Lớp học 'gieo con chữ, gặt tình thương' (11/09/2023)
Nhiệm vụ phong trào Công giáo do Đại hội Công giáo Toàn quốc lần thứ II đề ra đã mang lại hiệu quả tích cực (11/09/2023)
Công giáo nơi cộng đồng người H’Mông (08/09/2023)
Kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội khẳng định vị thế UBĐKCGVN (08/09/2023)
Hoạt động của UBĐKCG tỉnh, thành phố góp phần đẩy mạnh phong trào Công giáo yêu nước (08/09/2023)
Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn vị Giám mục ái quốc nhiệt thành (05/09/2023)
Người Công giáo cả nước bày tỏ tin tưởng, hưởng ứng hoạt động UBĐKCG Việt Nam (29/08/2023)
Một nhà thờ đẹp, một tâm hồn đẹp (26/08/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log