Gương điển hình

Vai trò của đồng bào Công giáo trong tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Cập nhật lúc 21:15 25/11/2023
Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng hơn 50 giáo xứ và giáo điểm, có hơn 54.500 giáo dân. Các tín đồ luôn nêu cao tinh thần hòa hợp đạo và đời, phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, chung lòng xây dựng quê hương, tham gia thực hiện các chủ trương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hợp tác nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Là người Việt Nam, người Công giáo Tiền Giang luôn sống đạo theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra đó là: “Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước”. Công đồng dạy rằng “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới” (MV40,2).
Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, với mục tiêu “Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh”, trên tinh thần đường hướng ấy đồng bào Công giáo tỉnh Tiền Giang đã luôn luôn phát huy tinh thần yêu nước, “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc để phục vụ hạnh phúc của Đồng bào” dấn thân phục vụ, Thực hiện lời răn dạy của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Người Công giáo tốt cũng là Công dân tốt”, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác xã hội, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn khu dân cư, tham gia các phong trào giữ gìn trật tự an ninh, quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Tiền Giang là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có hơn 30 dân tộc cùng chung sống. Cộng đồng người Công giáo tỉnh Tiền Giang hiện có 54.155 giáo dân chiếm tỷ lệ 2,96% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 57 cha quản xứ; 52 nhà thờ và 01 Dòng nữ tu. Hoạt động đồng bào Công giáo với sự chủ trì của các linh mục và 52 Ban mục vụ với 390 thành viên cùng với các hoạt động ca đoàn với 617 thành viên, Ban Bác ái với 85 thành viên, hội Hiền mẫu 343 thành viên.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh được thành lập từ năm 1995, đến nay đã trải qua 06 nhiệm kỳ. Cấp huyện có 09/11 đơn vị đã thành lập Ban Đoàn kết Công giáo. Tháng 11/2022 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với tổng số Ủy viên là 69 vị, Ban Thường trực có 11 vị, linh mục Trương Quý Vinh được suy cử là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 02 vị tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028.
 
Ông Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng tặng Đại hội
Ông Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng tặng Đại hội
 
Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo.
Với phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, những năm qua đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, sống tốt đời, đẹp đạo. Đặc biệt trong phong trào phát triển kinh tế, nhiều tấm gương điển hình đã xuất hiện với cách làm hay, sáng tạo. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” góp phần vào những thành quả của tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua đồng thời với trách nhiệm và bổn phận, nghĩa vụ của Công dân, Giáo hội Công giáo tỉnh Tiền Giang đã động viên nam, nữ tu sỹ, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong tỉnh tham gia tích cực các phong trào xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tựan toàn xã hội.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ đánh giá cao vai trò lãnh đạo, hướng dẫn các hoạt động đến bà con các họ đạo thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác trọng tâm, hướng dẫn của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia công tác từ thiện, đóng góp quan trọng an sinh - xã hội tỉnh nhà.
 
Làng nghề dệt chiếu Long Định
Làng nghề dệt chiếu Long Định
Đồng bào Công giáo tỉnh Tiền Giang luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 15.020 giáo dân tham gia phát triển kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với các sản phẩm gắn với thế mạnh, chủ lực của địa phương như: Sầu riêng (Ngũ Hiệp - huyện Cai Lậy) ; Vú sữa Lò rèn (Vĩnh Kim - huyện Châu Thành; Khóm (Tân Lập -  huyện Tân Phước); Thanh Long (Quơn Long, Hòa Tịnh - huyện Chợ Gạo); mãng cầu Xiêm, nuôi tôm chuyên canh (huyện Tân Phú Đông), dừa thương phẩm (huyện Gò Công Tây), rau sạch (thị xã Gò Công)… Ngoài ra trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ có hơn 12.409 giáo dân tham gia sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề như xây dựng, kinh doanh ăn uống, nước uống đóng chai, ngành nghề truyền thống đan lát thủ công. Phong trào thi đua sản xuất giỏi, phát triển kinh tế diễn ra sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn. Với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên phát triển kinh tế góp phần làm cho số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, số hộ khá, giàu ngày càng nâng lên; qua hỗ trợ đã giúp cho hơn 11.210 hộ dân là giáo dân vươn lên thoát nghèo, có 21.987 lượt người tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ giới thiệu cho hơn 37.675 lượt lao động có việc làm ổn định.


 
HTX Quang Minh với thế mạnh về hàng thủ công mỹ nghệ là HTX tiêu biểu của người Công giáo ở Tiền Giang.
HTX Quang Minh với thế mạnh về hàng thủ công mỹ nghệ là HTX tiêu biểu của người Công giáo ở Tiền Giang.
Các mô hình phát triển kinh tế thuộc các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được đồng bào Công giáo duy trì và nhân rộng như: Mô hình ươm nuôi cá giống (huyện Cái Bè); mô hình “Làng nghề dệt chiếu truyền thống của giáo dân nhà thờ Long Định 1 (xã Long Định huyện Châu Thành); Mô hình góp vốn xoay vòng, mô hình nhóm hỗ trợ Phụ nữ phát triển, hội viên Phụ nữ là người Công giáo thành lập nhóm, các thành viên được vay tiền hỗ trợ từ Quỹ MOM để buôn bán, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế (huyện Cai Lậy); Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng dừa, cây cacao tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế của đồng bào Công giáo tại các giáo xứ Thủ Ngữ (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo); mô hình tổ hợp tác trồng cây bưởi da xanh, mô hình chăn nuôi gà tre thả vườn, tăng thu nhập (huyện Gò Công Tây); mô hình nuôi gà ri thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi gà công nghiệp lấy trứng (xã Trung An, xã Tân Mỹ Chánh - thành phố Mỹ Tho). Hầu hết các mô hình đều mang lại đạt hiệu quả góp phần tăng thu nhập bình quân từ 500 - 1 tỷ đồng/mô hình/năm.
Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã là người Công giáo có nhiều sự bước đột phá và phát triển với hơn 20 doanh nghiệp; 05 HTX tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ với các ngành nghề chủ yếu như: kinh doanh thức ăn thủy sản, vật liệu xây dựng (huyện Tân Phú Đông); kinh doanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như đan, lát, (huyện Châu Thành); sản xuất vật dụng nội thất gia đình như rổ, rương, khay các loại chủ yếu được đan từ nguyên liệu tự nhiên là lục bình, cói, lá buông, sản xuất dây nhựa đan bàn ghế chậu các loại xuất khẩu (thành phố Mỹ Tho). Qua hoạt động các doanh nghiệp Công giáo đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.369 lượt lao động tại chỗ và hơn 12.698 lượt lao động thời vụ. Tiêu biểu trong các Doanh nghiệp như Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tuấn (xã Bình Đức - huyện Châu Thành); Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Chín Nốp (xã Tân Phú - huyện Tân Phú Đông). Trên lĩnh vực kinh tế tập thể (HTX/THT) đồng bào Công giáo quan tâm xây dựng và phát triển được các mô hình về phát triển kinh tế tập thể (HTX) hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao trên các lĩnh vực như: Lĩnh vực nông nghiệp (Tổ hợp tác Mai Vàng - xã Xuân Đông – huyện Chợ Gạo); tiểu thủ công nghiệp (HTX Quang Minh - thành phố Mỹ Tho), HTX Nhất Trí - thành phố Mỹ Tho); HTX Bình Minh - thị xã Gò Công); Tổ hợp sản xuất chiếu xuất khẩu Long Định (huyện Châu Thành)… cũng phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế ở địa phương và tạo việc làm cho nhiều người Công giáo. Tiêu biểu trong các HTX là HTX Quang Minh với doanh thu hàng năm đạt từ 3 - 4,5 triệu USD/năm, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III.
Có thể nói, Đồng bào Công giáo không chỉ làm giàu, phát triển kinh tế cho gia đình mình, việc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế của đồng bào Công giáo nói riêng và cộng đồng dân cư ở địa phương nói chung đã trở thành một phong trào có sức lan toả, từ đó thêm khẳng định vị trí, vai trò của đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh đây cũng  chính là thực hiện tốt đường hướng “Đồng hành với dân tộc” của Giáo hội Công giáo Việt Nam góp phần xây dựng quê hương Tiền giang giàu đẹp, văn minh.
Huỳnh Hải - UB MTTQ Tiền Giang
Thông tin khác:
Gặp gỡ Lạng Sơn, gặp gỡ Facolare (24/11/2023)
Ngôi nhà thờ MỞ (10/11/2023)
Những cộng đoàn Công giáo tốt lành, thánh thiện (06/11/2023)
“Sống xanh” để bảo vệ môi trường (24/10/2023)
Điểm sáng giáo xứ Tân Quy (16/10/2023)
Từ Giồng Lớn đến Bãi Xan (09/10/2023)
Vị linh mục của Nhân Hòa (18/09/2023)
Chất lượng cuộc sống nâng cao qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (18/09/2023)
Lớp học 'gieo con chữ, gặt tình thương' (11/09/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log