Gương điển hình

Giáo lý viên Andrew Goh 88 tuổi phục vụ người già bị bỏ rơi ở Singapore

Cập nhật lúc 10:46 31/07/2025
Trong Giáo hội Công giáo ở Singapore, ông Andrew Goh, giáo lý viên 88 tuổi không chỉ được biết đến là người có khả năng nói nhiều ngôn ngữ, nhưng còn là người đã dấn thân trong 34 năm loan truyền Lời Chúa cho những người già và những ai không thể đến nhà thờ.



Là một cựu chuyên viên bảo hiểm, ông Goh đã dấn thân toàn thời gian cho sứ vụ này sau khi được rửa tội vào năm 1991. Suy ngẫm về hành trình đức tin và cảm nhận cần phải “đáp đền” lòng nhân từ Chúa, ông chia sẻ “Thiên Chúa thật nhân hậu, thật tốt lành”.

Sau khi trở thành Kitô hữu, ông bắt đầu nghe nhiều câu chuyện về những người Công giáo trưởng thành có cha mẹ già chưa được rửa tội, và việc nhiều người con ngần ngại xin cho cha mẹ được học giáo lý. Ông nhận thấy rằng hầu hết các chương trình Dự tòng tại Singapore đều được dạy bằng tiếng Anh và tiếng Hoa phổ thông, chủ yếu dành cho người lớn và giới trẻ. Nhưng những người lớn tuổi chỉ nói được tiếng địa phương thì thường “bị bỏ quên”.

Nhận thức này đã thôi thúc ông bắt đầu hoạt động mục vụ tập trung vào người lớn tuổi, bao gồm cầu nguyện cho bệnh nhân trong bệnh viện, thăm hỏi những người nằm liệt giường, và tổ chức các lớp giáo lý tại các giáo xứ.

Ông Goh nói tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và các phương ngữ Trung Quốc như Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông và Hải Nam. Ông cũng nói tiếng Peranakan, một sự pha trộn giữa tiếng Mã Lai và Phúc Kiến. Xuất thân từ nền tảng Phúc Kiến-Peranakan đã giúp ông dễ dàng thành thạo nhiều phương ngữ; những phương ngữ khác như Quảng Đông và Hải Nam, ông học được nhờ sự kiên trì và luyện tập.

Các bài học giáo lý dành cho các dự tòng lớn tuổi của ông - phần lớn ở độ tuổi 70 và 80 - rất đơn giản và dễ tiếp cận. Ông Goh sử dụng sách dành cho trẻ em với các hình minh họa lớn, đầy màu sắc để dạy các khái niệm như các Bí tích, câu chuyện Adam và Eva, và những phép lạ của Chúa Giêsu. Ông cũng đã phát triển tài liệu in ấn riêng với hướng dẫn bằng cả tiếng Quan Thoại và tiếng Anh, kèm theo các sơ đồ dễ hiểu để theo dõi.

Trong suốt nhiều năm, ông Goh đã phục vụ ở năm giáo xứ. Hiện tại, ông dạy các lớp hàng tuần tại Nhà thờ Thánh Gia và Nhà thờ Thánh Alphonsus, còn được gọi là Nhà thờ Novena. Khoảng 30 người tham dự các buổi học này, trong số đó có một số người trước đây đã được rửa tội nhờ sự hướng dẫn của ông.

Bên cạnh công việc giáo xứ, mỗi tuần ông còn thực hiện tám chuyến thăm các gia đình để dạy giáo lý cho những người không thể đi lại. Tính đến nay, ông Goh đã giúp hơn 2.000 người được rửa tội và có hơn 560 người con thiêng liêng

Tuy nhiên, hoạt động mục vụ này không phải không gặp khó khăn. Một số dự tòng bỏ học sau hai hoặc ba buổi, trong khi những người khác cuối cùng chọn gia nhập các hệ phái Kitô khác.

Dù gặp những trở ngại này, ông Goh vẫn tiếp tục công việc với sức khỏe tốt và sự giúp đỡ của một vài trợ lý. Ông thừa nhận rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ có thể gặp nhiều khó khăn.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu không còn khả năng tiếp tục, ông cho biết hiện đã có những người có thể nói được các phương ngữ. Ông tin rằng Giáo hội có thể thu hút nhiều người sẵn sàng hoạt động mục vụ này hơn nếu có một khoản trợ cấp đều đặn cho họ. Sẽ có những người về hưu đến tham gia.

Các dự tòng của ông cho biết các bài học đã giúp họ hiểu sâu hơn về đức tin. Bà Betty Tan, 76 tuổi, người tham gia lớp học tại Nhà thờ Novena cùng với người chị 85 tuổi nói rằng bà đang học “cách cầu nguyện, cách làm Dấu Thánh Giá, và cách Chúa Giêsu giúp đỡ người khác”.

Ông Simon Low, 75 tuổi, đang tham gia các buổi học tại Nhà thờ Thánh Gia, cho biết ông mong muốn “đào sâu hơn” trong việc hiểu biết đức tin và cuối cùng được rửa tội.


 

Nguồn Vatican News

Thông tin khác:
Quỹ Ambrosoli sát cánh cùng những người rốt cùng ở Uganda (30/07/2025)
Chạm để yêu thương (15/07/2025)
Các nữ tu Ba Lan thăm các nữ tù nhân để mang lại cho họ hy vọng (14/07/2025)
Các nữ tu Ba Lan thăm các nữ tù nhân để mang lại cho họ hy vọng (09/07/2025)
Câu chuyện từ sự giản dị (07/07/2025)
Nhóm thanh niên đa quốc tịch và tôn giáo vượt Địa Trung Hải tìm kiếm hy vọng hoà bình (04/07/2025)
Các nữ tu dòng Đức Maria nâng đỡ thanh thiếu niên Tanzania bất hạnh (03/07/2025)
Các nữ tu Ucraina mang an bình và niềm vui cho người dân giữa đau khổ chiến tranh (02/07/2025)
Dự án xây nhà cho 200 người nghèo của Tổ chức Misión Belén (30/06/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log