Tin tức - Hoạt động

Lãnh đạo thế giới chia buồn trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis

Cập nhật lúc 10:25 24/04/2025
Theo CNN, ngay sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis từ trần, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lòng kính trọng và sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Giáo hoàng Francis: "Từ Buenos Aires đến Rome, Giáo hoàng Francis mong muốn Giáo hội mang lại niềm vui và hy vọng cho những người nghèo nhất. Để đoàn kết mọi người với nhau và với thiên nhiên. Mong rằng hy vọng này sẽ không ngừng được hồi sinh sau sự ra đi của Ngài".

Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz cho biết trên mạng xã hội X, "cái chết của Giáo hoàng Francis khiến tôi vô cùng đau buồn. Giáo hoàng sẽ được nhớ đến vì sự tận tụy không mệt mỏi của Ngài đối với những thành phần yếu thế nhất của xã hội, đối với công lý và hòa giải".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã gửi một thông điệp chia buồn, nói rằng, Giáo hoàng Francis "đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng sự khiêm nhường và tình yêu thương trong sáng của Ngài đối với những người kém may mắn".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông "vô cùng đau buồn" trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis. “Trong giờ phút đau buồn và tưởng nhớ này, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới cộng đồng Công giáo toàn cầu. Giáo hoàng Francis sẽ luôn được hàng triệu người trên thế giới nhớ đến như một ngọn hải đăng của lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường và lòng dũng cảm về mặt tinh thần”, Thủ tướng Modi bày tỏ trong một tuyên bố trên X.

Cũng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof viết: "Cộng đồng Công giáo toàn cầu từ biệt một nhà lãnh đạo đã nhận ra và lên tiếng về những vấn đề cấp thiết của thời đại. Với lối sống giản dị, những hành động phụng sự và lòng từ bi, Giáo hoàng Francis là tấm gương cho nhiều người - cả tín đồ Công giáo và những người không theo đạo Công giáo. Chúng tôi tưởng nhớ ngài với lòng kính trọng sâu sắc."

Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết, Giáo hoàng Francis là người có đức tin sâu sắc, yêu chuộng hòa bình và giàu lòng từ bi.

Ngày 13/3/2013, thế giới chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Hồng y Jorge Mario Bergoglio từ Argentina được bầu chọn làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo.

Với tông hiệu Francis, ông trở thành Giáo hoàng đầu tiên đến từ khu vực Mỹ Latin, cũng là người đầu tiên thuộc Dòng Tên và là người đầu tiên chọn tên thánh Francis Assisi – vị thánh biểu tượng của sự nghèo khó, hòa bình và bảo vệ thiên nhiên.

Nguồn https://daidoanket.vn/

Thông tin khác:
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn Giáo hoàng Francis qua đời (24/04/2025)
Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi thư chia buồn Giáo hoàng Phanxicô qua đời (24/04/2025)
TP.Hồ Chí Minh tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu, trong đó có hai người Công giáo (23/04/2025)
Giáo hội Việt Nam cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô (22/04/2025)
Bắt đầu 9 ngày tang của Giáo hội Công giáo hoàn vũ (22/04/2025)
Những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô (23/04/2025)
Tín hữu có thể kính viếng thi hài Đức Thánh Cha tại Đền thờ Thánh Phêrô từ thứ Tư ngày 23/4 (22/04/2025)
Đức Thánh Cha về Nhà Cha lúc 7:35 sáng thứ Hai ngày 21/04/2025 (21/04/2025)
Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh tri ân các chiến sĩ và gia đình có công với cách mạng tại Quảng Trị (18/04/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log