Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh tại Lễ tôn vinh |
Tham dự lễ tôn vinh có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc…
Phát biểu tại Lễ tôn vinh, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh những thành tích đặc biệt xuất sắc của các cá nhân được tôn vinh. Đây là những người có nhiều cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, trên các ngành, lĩnh vực trong chặng đường 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM. Họ đã đặt nền móng, kiến tạo và tiếp bước cho một Thành phố hiện đại, văn minh, phát triển, tạo động lực cho thế hệ trẻ noi gương, tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố; đồng thời, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội, truyền cảm hứng về sự cống hiến, trách nhiệm trong công việc.
Trong số 60 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, có 31 người đã qua đời.
Theo Ban tổ chức Lễ tôn vinh,
Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình là Tổng Giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài là một trong những nhân vật tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam thế kỷ XX, luôn hướng về hòa bình và hòa hợp dân tộc. Ngài đã có những đóng góp to lớn cho Giáo hội và xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong việc định hướng, kêu gọi tu sĩ, giáo dân hòa nhập và dấn thân xây dựng thành phố và đất nước. Đức Tổng Giám mục Phaolô luôn quan tâm đến những người nghèo khổ, bệnh tật, tật nguyền và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đức Tổng Giám mục đã thành lập và hỗ trợ nhiều cơ sở giáo dục, khuyến khích các hoạt động bác ái, từ thiện, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Sau năm 1975, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và chia rẽ, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Từ trái qua phải: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Lễ tôn vinh. |
Ông Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh được Tòa Thánh Vatican phong tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá, một danh hiệu cao quý và uy tín trong Giáo hội Công giáo. Ông thường xuyên hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, trẻ em khuyết tật, gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc… Ông đến những nơi vùng xâu, vùng xa xôi của đất nước, vùng đồng bào các dân tộc để trao quà, tặng nhà tình thương; tìm hiểu đời sống của người dân rồi vận động kinh phí xây trường học, trường nghề; xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo công ăn việc làm cho thanh niên nghèo,… Nhắc đến Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh là nói về hành trình miệt mài cống hiến và cho đi.
AN LUÝCH