Đất nước Việt Nam hôm nay đang từng ngày phát triễn vững chắc, là thành quả của bao hy sinh to lớn của cả triệu anh hùng liệt sĩ hy sinh 50 năm trước, của hàng trăm thương binh mà đến nay cũng trên 70 tuổi nếu còn sống đã viết nên trang hùng ca bất tử bằng chính máu xương.
Trong 2 ngày 26-27 tháng 7, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh với một tấm lòng nhân ái và bác ái Kitô giáo để mang đến cho những gia đình chính sách và những gia đình khó khăn tại Gia Lai không phân biệt tôn giáo, vùng miền. Mà với trách nhiệm của một tín hữu Công giáo đối với những hy sinh cao cả của các bậc cha ông.
Cùng đi có Nữ Hiệp sĩ Đại Thánh giá phu nhân Anna Nguyễn thị Kim Yến. Linh mục Nguyễn Thái Hiệp, chánh xứ Bác Ái, Giáo phận Xuân Lộc, cũng là nghĩa tử của Hiệp sĩ Đại Thánh giá , những mạnh thường quân thuộc giáo xứ để cùng tiếp bước với Hiệp sĩ mang Đạo vào đời, góp phần xây dựng quê hương đất nước, như lời linh mục Nguyễn Thái Hiệp chia sẻ: thực hiện giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “chúng ta cần phải xây những cây cầu để nối kết nhau, cùng nhau xây dựng hòa bình vì “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Chứ không phải xây những cây cầu ngăn cách nhau”. Cùng đi với Hiệp sĩ có Ông Đặng văn Thanh, thành viên HĐQT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn và phu nhân Lê thị Thanh Thủy; ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc và ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội; ông Trần Đình Bình, thành viên HĐQT bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn..
Sáng ngày 26/7, đoàn đã đến thăm lãnh đạo MTTQ VN tỉnh Gia Lai. Ông Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh cùng các vị lãnh đạo đã thân mật tiếp đoàn. Dịp này Hiệp sĩ Đại Thánh giá thay mặt đoàn trao tặng “quỹ vì người ngheo” 100 triệu đồng. Ghi nhận những đóng góp tích cực, UBND tỉnh Gia Lai đã trao tặng bằng khen cho Hiệp sĩ Đại Thánh giá và 2 cá nhân đồng hành là ông Đặng Văn Thanh và ông Nguyễn Văn Cường vì có nhiều cống hiến cho cộng đồng tại khu vực. Đoàn cũng đã đến thăm phòng PA 02 Công an tỉnh Gia Lai và trao tặng 200 phần quà cho những gia đình chính sách.
Buổi chiều đoàn đã tiếp tục hành trình đến thăm và trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, đồng thời cũng trao tặng 440 triệu đồng cho Công trình xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cho địa thương – quê hương của hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ.
Sáng ngày 27/7, đoàn tiếp tục chương trình tặng 400 phần quà tại 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Bắc, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500 ngàn tiền hiện vật.
Thông qua các hoạt động cụ thể, Hiệp sĩ Đại Thánh giá cùng đoàn đã lan tỏa thông điệp yêu thương, khẳng định vai trò tích cực của người Công giáo trong công cuộc xây dựng một xã hội nhân ái, văn minh và giàu tình yêu thương.
Một số hình ảnh chuyến thăm



