Gương điển hình

Phú Thọ: Đồng bào Công giáo huyện Thanh Thủy tích cực xây dựng nông thôn mới.

Cập nhật lúc 18:10 06/09/2013
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào Công giáo huyện Thanh Thủy đang tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Trồng lúa kết hợp nuôi cá ở xã Hoàng Xá
Thanh Thủy là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ có hơn 22.000 người theo đạo Công giáo, chiếm 28% dân số của huyện. Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, các hộ Công giáo đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập. Trong quá trình chuyển đổi đã xuất hiện những mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tại Sơn Thủy, một xã có gần 90%  dân số theo đạo Công giáo, trước đây cuộc sống của bà con rất khó khăn bởi chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trong khi đồng dộc thường bị xô lũ nên năng suất lúa  rất thấp. Vài năm gần đây, các hộ dân đã chuyển đổi những ruộng lúa kém hiệu quả sang nuôi chuyên cá hoặc một vụ lúa một vụ cá, đời sống của người dân đã được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 14 triệu đồng/người/năm, trong đó chủ yếu nhờ thủy sản. Tại thôn Thủy Trạm  hiện có gần 100 ha nuôi trồng thủy sản, doanh thu gần 25 tỷ đồng/năm, chiếm tới 80% tổng giá trị sản xuất của làng. Nếu như trước đây các hộ chỉ có ao nhỏ thì nay đã dồn điển đổi thửa thành những ao lớn khoảng 7 sào hoặc trên một mẫu. Ngoài các loại cá truyền thống, bà con còn nuôi các loại cá giống mới, đặc sản, có giá trị kinh tế cao như  cá lăng, rô phi đơn tính…
Mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp cũng đang diễn ra tương tự tại xã các xã Bảo Yên, Hoàng Xá…  Xã Hoàng Xá có gần 100% dân số là người Công giáo. Nhiều gia đình đã chuyển đổi diện dích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá, kết hợp nuôi vịt, lợn đem lại hiệu quả kinh tế gấp gần 5 lần so với trồng lúa. Bên cạnh chuyển đổi diện tích lúa sang nuôi cá, hoặc trồng lúa xen nuôi cá, nhiều hộ còn nuôi ba ba, cá cảnh, phát triển ngành nghề dịch vụ, đan lát, tăng thu nhập, giải quyết việc làm…
Từ những chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhiều hộ Công giáo đã có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm như ông Nguyễn Văn Sơn ( khu 1 xã Sơn Thủy) với mô hình nuôi cá đẻ theo phương pháp nhân tạo; ông Nguyễn Văn Ninh khu 2 và ông Nguyễn Bá Thay khu 3 xã Sơn Thuỷ  trồng cây cảnh; ông Hoàng Văn Mưu (khu 1 Hoàng Xá) nuôi cá giống, cá cảnh, ba ba, cá sấu và ếch; ông Đặng Quốc Khánh ( khu 6 Hoàng Xá) trồng chè  và chế biến chè… 90% hộ gia đình Công giáo được công nhận “Gia đình văn hóa”.
Cùng với chuyển đổi sản xuất, tăng thu nhập, đồng bào Công giáo trong huyện còn tình nguyện hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới. Ông Đỗ Đình Quý, Trưởng khu 15, xã Hoàng Xá cho biết: Khi chính quyền triển khai xây dựng nông thôn mới, phong trào hiến đất làm đường của giáo dân trong khu rất sôi nổi. Đoạn đường liên thôn qua khu 15 có chiều dài gần 1 km, rộng 3,5 m. Sau khi xã có chủ trương mở rộng đường và bê tông hóa, khu 15 có gần 30 hộ tình nguyện hiến hơn 800 m2 đất làm đường liên thôn, xây dựng nông thôn mới. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Thanh đã hiến gần 300 m2 đất ruộng để làm đường; ông  Lê Văn Lưu tình nguyện hiến gần 150 m2 đất. “Làm đường cho cả làng đi chung, nhà tôi gần đường càng được lợi. Nhà nước và nhân dân cùng làm, chúng tôi chẳng đóng góp được nhiều nên tình nguyện hiến gần 150 m2 đất. Đường bê tông làm xong rộng rãi, sạch sẽ, đi tới nhà thờ,  trường học đều thuận lợi nên bà con trong khu rất phấn khởi”, ông Lê Văn Lưu vui mừng cho biết.
Được sự đồng thuận cao của bà con giáo dân, nên công tác giải phóng mặt bằng làm đường giao thông được thuận lợi. Giải phóng mặt bằng đến đâu, các hộ dân ven đường đều tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi bồi thường. Tính đến hết năm 2012, đã có gần 100 hộ Công giáo ở Hoàng Xá tự nguyện hiến hơn 2000m2 đất để làm đường liên thôn, liên xã.  Hoàng Xá là xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.
Hoàng Xá còn có nhiều quần chúng ưu tú là người Công giáo được giới thiệu vào Đảng. Đến nay, xã có 165/216 đảng viên là người Công giáo. Năm 2012 kết nạp được 15 đảng viên, chiếm 6,9%, tăng 13,3% so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013, Đảng bộ xã đã theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu được 28 quần chúng ưu tú là giáo dân đi học lớp cảm tình Đảng, trong đó đã kết nạp 6 quần chúng ưu tú là giáo dân vào Đảng. Không chỉ số lượng đảng viên tăng, mà chất lượng đảng viên cũng được nâng cao. 42 đảng viên là người Công giáo có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (đảng viên là nữ có 25 đồng chí), nhiều người làm kinh tế giỏi. Điển hình như anh Phạm Tiến Ngọc là đoàn viên thanh niên trẻ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bằng sự năng động  trong kinh doanh, anh đã thành lập công ty riêng. Anh Ngọc còn tham gia các hoạt động đoàn thể, được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ 22, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016.
Linh mục Nguyễn Tiến Cử- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ hướng dẫn, động viên đồng bào Công giáo huyện Thanh Thủy kết hợp thực hiện các nội dung trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo và các tiêu chí nông thôn mới,  nhằm  từng bước phát triển toàn diện các xứ đạo, góp phần cùng đồng bào Công giáo cả nước lập thành tích chào mừng  Đại hội Đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI.
 
An Luých
Thông tin khác:
Vũ Minh Nhật, Thủ Khoa Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh “Học Giỏi, Sống Tốt” (26/08/2013)
Đà Nẵng, tiếp bước cho em đến trường năm học 2013 - 2014 (23/08/2013)
Thừa Thiên - Huế: Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần bác ái trong các hoạt động xã hội (10/08/2013)
Nghệ An: Vận động đồng bào Công giáo tích cực xây dựng nông thôn mới (03/08/2013)
Người Thầy thuốc ưu tú của Trảng Bom (03/08/2013)
Gia đình giáo dân đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, hiếu học (31/07/2013)
Đà Nẵng: Mô hình mới về sống tốt đời đẹp đạo (25/07/2013)
Gia Phố - Xã vùng giáo điển hình trong xây dựng nông thôn mới (13/07/2013)
Một linh mục hết lòng vì dân (08/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log