Tin tức - Hoạt động

Hà Nội: Dồn lực cán đích tăng trưởng hai con số

Cập nhật lúc 11:17 03/08/2026
Chỉ còn năm tháng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Thành phố không chọn cách tăng trưởng theo quán tính, mà chủ động đặt ra áp lực cho chính mình, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm con đường bứt phá.
Kinh tế Thủ đô chạy nước rút cuối năm. Ảnh: H.H.
Kinh tế Thủ đô chạy nước rút cuối năm. Ảnh: H.H.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2026, GRDP Hà Nội ước tăng 8,22% – mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và cao hơn mức tăng chung của cả nước. Nhưng con số này vẫn thấp hơn kịch bản 10,36% mà thành phố đặt ra từ đầu năm, do vậy UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm.

Theo kịch bản mới, quý III phải tăng 12,54%, quý IV phải tăng 14,26%, đưa mức tăng chung của 6 tháng cuối năm lên 13,44% để cả năm cán đích 11% trở lên. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố trong những tháng còn lại của năm.

Không chỉ tăng trưởng chung, mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP lên 22% vào cuối năm cũng đang đứng trước thách thức tương tự. Sáu tháng đầu năm, giá trị tăng thêm của kinh tế số Hà Nội ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD, chiếm 16,7% GRDP, với tốc độ tăng trưởng 10,6% – cao hơn nhiều so với mức tăng chung 8,22% của toàn nền kinh tế và đóng góp khoảng 1,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Để đạt 22% vào cuối năm, khu vực kinh tế số buộc phải tăng tốc mạnh hơn nữa trong nửa cuối năm.

Số liệu tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng 7/2026 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng tới 94,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,6%; doanh thu vận tải và các hoạt động hỗ trợ tăng 24,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,8%.

Nguồn lực đầu tư công cũng đang được dồn vào các công trình trọng điểm: đường Vành đai 1, đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô và hệ thống cầu vượt sông Hồng – những dự án được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định mọi nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đều hướng tới tạo động lực phát triển bền vững, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng chung của vùng và cả nước. Thành phố xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đang thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào hạ tầng, đường sắt đô thị, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

 

Dự án Vành đai 1 khu vực từ đền Voi Phục đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, dải phân cách trung tâm đang được trồng cây xanh, hoa và hoàn thiện cảnh quan, từng bước tạo diện mạo mới cho tuyến đường.
Dự án Vành đai 1 khu vực từ đền Voi Phục đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, dải phân cách trung tâm đang được trồng cây xanh, hoa và hoàn thiện cảnh quan, từng bước tạo diện mạo mới cho tuyến đường.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, cho rằng mục tiêu tăng trưởng cao chỉ có thể trở thành hiện thực khi doanh nghiệp đồng thời giải quyết bốn bài toán cốt lõi: tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng đúng thị trường. Theo ông, chính sách chỉ thực sự phát huy giá trị khi doanh nghiệp chủ động tiếp cận và chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh; công nghệ cũng chỉ tạo ra giá trị khi giúp doanh nghiệp tăng năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường. Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy thụ hưởng chính sách sang chủ động hấp thụ chính sách, coi chuyển đổi số là công cụ nâng năng suất chứ không chỉ là xu hướng nhất thời, và nguồn lực cho tăng trưởng không chỉ là vốn tín dụng mà còn là công nghệ, dữ liệu, nhân lực, quỹ đầu tư, mạng lưới đối tác, viện nghiên cứu, trường đại học và hệ thống phân phối.

Giải phóng nguồn lực

Chia sẻ với báo giới, chuyên gia kinh tế- PGS.TS Nguyễn Hữu Huân đánh giá Hà Nội đã tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Theo ông, dư địa tăng trưởng của Hà Nội vẫn rất lớn nếu những nguồn lực được giải phóng: khi các dự án hạ tầng, đầu tư công, bất động sản và sản xuất được tháo gỡ nhanh về pháp lý, khi dòng vốn được phân bổ đúng vào những khu vực có khả năng hấp thụ tốt, tốc độ tăng trưởng hoàn toàn có thể cải thiện rõ rệt trong nửa cuối năm.

Ông cho rằng điều quan trọng là biến dư địa thành kết quả thực tế thông qua những quyết sách quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và có khả năng đo lường. Việc thành phố giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, yêu cầu phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ, dự án, gắn trách nhiệm cụ thể để kiểm đếm và đánh giá, theo ông, chính là cơ hội để các địa phương khẳng định năng lực phát triển của mình.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (Đại học Kinh tế quốc dân), cũng cho rằng các đầu tàu kinh tế cần nhìn nhận đầy đủ hơn tiềm năng và dư địa phát triển để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. PGS.TS Nguyễn Thường Lạng đánh giá cao vai trò của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong kịch bản tăng trưởng của Hà Nội, đồng thời chỉ ra các động lực kinh tế mới ngày càng rõ nét: kinh tế số, tài chính số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistics thông minh, tài chính xanh, năng lượng tái tạo và các mô hình kinh doanh dựa trên đổi mới sáng tạo.

Hà Nội hiện có nền tảng khá thuận lợi để thúc đẩy chuyển đổi số, với 221 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số. Chỉ số thương mại điện tử năm 2025 của thành phố đạt 74,7 điểm, tiếp tục đứng đầu cả nước – nền tảng để kinh tế số tạo thêm sức bật mới cho Thủ đô.

Trong 10 nhóm giải pháp cho 6 tháng cuối năm, thành phố xác định rõ việc thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ; triển khai thực chất các cam kết đầu tư; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết không để tình trạng nhũng nhiễu ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; đồng thời thúc đẩy kinh tế tư nhân và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

 

Ông Cù Ngọc Trang.
Ông Cù Ngọc Trang.

Bốn định hướng để doanh nghiệp bứt phá cùng Thủ đô

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, lấy bài toán kinh doanh làm điểm xuất phát, lấy đổi mới quản trị làm nền tảng. Mỗi doanh nghiệp cần xác định đúng điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng - chất lượng sản phẩm, hàng tồn kho, dòng tiền, chi phí bán hàng, tốc độ xử lý đơn hàng, khả năng giữ khách hay mở rộng thị trường - rồi mới chọn công nghệ phù hợp. AI, thương mại điện tử hay bất kỳ nền tảng số nào cũng không phải “chiếc đũa thần” nếu dữ liệu không đúng, quy trình không đổi, nhân lực không được đào tạo thì công nghệ khó tạo ra hiệu quả.

Đưa công nghệ vào sản xuất và mở rộng thị trường. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được nhu cầu thực tế; sản phẩm chỉ tạo ra tăng trưởng khi được thị trường chấp nhận. Giải pháp trọng tâm là hỗ trợ thương mại hóa, đưa nhiều hơn kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa bài toán của doanh nghiệp trở lại đặt hàng cho viện, trường và doanh nghiệp công nghệ - dùng chính đầu ra của doanh nghiệp khoa học công nghệ làm đầu vào cho nền kinh tế số.

Xây dựng hệ sinh thái đồng hành đến cùng. Trong đó doanh nghiệp nêu bài toán, đơn vị công nghệ cung cấp giải pháp, ngân hàng và quỹ đầu tư cung cấp nguồn lực, hiệp hội thực hiện kết nối, cơ quan nhà nước tháo gỡ cơ chế. Đơn vị đồng hành công nghệ không chỉ bàn giao phần mềm mà cần đồng hành đào tạo, chuẩn hóa quy trình và đánh giá hiệu quả sau ứng dụng - mỗi cuộc kết nối B2B cần xác định được một bài toán và một giải pháp cụ thể để áp dụng thực tế, chứ không chỉ dừng ở trao đổi danh thiếp.

Phát huy tối đa thể chế và nguồn lực. HĐND Thành phố đã thông qua toàn bộ 8/8 Nghị quyết triển khai các chính sách ưu đãi, đặc thù của Luật Thủ đô về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm với mức hỗ trợ tối đa đến 100% chi phí cho nhiều nội dung. Riêng về chuyển đổi số và thương mại điện tử, Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND xây dựng cơ chế voucher hỗ trợ đến 70% chi phí để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và làng nghề truyền thống sử dụng nền tảng, dịch vụ số.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã huy động doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tín dụng cùng tham gia hỗ trợ SME với mức ưu đãi, miễn phí nhiều nền tảng đến hết năm 2026, đồng thời sẽ kết nối các dự án tiềm năng với quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

H.Hương
Nguồn https://daidoanket.vn/

Thông tin khác:
Hôm nay (3/8), khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Thể chế hóa kịp thời các quyết sách lớn (03/08/2026)
Chuyển đổi số giáo dục đại học (02/08/2026)
Linh đạo Thánh Inhaxio và Lời mời gọi Phân định giữa thế giới hiện đại (02/08/2026)
Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ trước hết của ngài là trở thành mục tử của Giáo hội hoàn vũ (01/08/2026)
Chủ tịch Quốc hội: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ, công cụ cũ (31/07/2026)
Vatican tổ chức đối thoại giữa Công giáo và Nho giáo (31/07/2026)
Đức Thượng phụ Elias Hoyek được tuyên chân phước (30/07/2026)
Đức Giáo Hoàngkêu gọi hòa bình cho Trung Đông và Đất Thánh (30/07/2026)
Người già, những "viên ngọc quý" của gia đình (29/07/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log