
Sinh năm 1843 tại Helta, miền bắc Liban, Đức Thượng phụ Elias Hoyek được đào tạo tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Rome và chịu chức linh mục năm 1870. Sau khi trở về quê hương, ngài phục vụ tại Tòa Thượng phụ Maronite, rồi được truyền chức giám mục năm 1889. Năm 1895, ngài cùng Mẹ Rosalie Nasr và nữ tu Stéphanie Kardouch thành lập hội dòng Nữ tu Maronite Thánh Gia, chuyên dấn thân trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển con người và loan báo Tin Mừng. Được bầu làm Thượng phụ Maronite thứ 72 vào năm 1899, ngài đã lãnh đạo Giáo hội tại Liban trong giai đoạn đầy biến động của quốc gia. Trong nạn đói những năm 1915-1917, ngài mở cửa các đan viện và tu viện để cứu giúp mọi người, không phân biệt tôn giáo. Năm 1919, ngài đại diện Liban tham dự Hội nghị Hòa bình Versailles (Pháp), tích cực vận động cho nền độc lập và bảo vệ các biên giới lịch sử của đất nước.
Phép lạ được công nhận để tuyên chân phước là việc chữa lành kỳ diệu cho ông Nayef Abou Assi, một sĩ quan người Druze trong quân đội Liban, sau khi ông cầu xin sự chuyển cầu của Đức Thượng phụ Hoyek.
Nguồn https://www.cgvdt.vn/