Tin tức - Hoạt động

Chung lo việc đạo, việc đời

Cập nhật lúc 09:22 21/08/2009

 

Thêm hiểu trách nhiệm công dân
Ông Phan-xi-co Đinh Văn Trọng, Trùm chánh giáo xứ Đền thánh Đông Phú, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, học viên của lớp tâm sự: Tuy thời gian ngắn, nhưng lớp học đã giúp chức việc, trưởng các họ đạo hiểu thêm nhiều về kiến thức QP-AN, vận dụng vào giáo dục bà con giáo xứ, nâng cao nhận thức về quân sự, quốc phòng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Đất đai, vận dụng vào xây dựng giáo xứ và quê hương...
Ni sư Thích Đàm Tâm, Ủy viên trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, Phó trưởng ban đại diện Hội Phật giáo huyện Tiền Hải, Chủ trì chùa Phúc Khánh (xã Tây Phong) cho biết: Khi Huyện ủy, UBND và Hội Phật giáo huyện có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc, trưởng các họ đạo, chùa Phúc Khánh đăng ký hai người đi học, gồm tôi và sư bác Thích Diệu Đạt. Là người tu hành, chúng tôi chỉ mong đất nước thịnh vượng, nhân dân an hòa. Thời gian lớp học không dài, nhưng tôi tiếp thu được nhiều điều bổ ích. Các sư biết thêm về kiến thức quốc phòng, tình hình trong nước và thế giới, Luật DQTV, Luật Đất đai... Chúng tôi sẽ phổ biến tinh thần của lớp học  cho bà con, giúp mọi người hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước. Là người tu hành, chúng tôi phải nắm vững tinh thần “phụng đạo yêu nước”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo, góp phần “hộ quốc an dân”, xây dựng quê hương giàu mạnh.
Nhìn các chức việc, trưởng các họ đạo cần mẫn theo dõi, ghi chép trong cái nóng mùa hè, tôi thầm khâm phục ý thức, trách nhiệm của các học viên trong quá trình học  tập.
Ông Vinh Sơn Đinh Công Phúc, Trùm chánh giáo xứ Trung Đồng xã Nam Trung tâm đắc: 100% học viên tham gia, không ai nghỉ buổi nào. Các trưởng họ đạo cũng thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.
Chuyển từ nhận thức đến hành động
Đánh giá kết quả công tác giáo dục QP-AN cho các chức sắc, chức việc, đồng chí Cao Thị Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh cho rằng: Xuất phát từ việc nhiều bà con xứ đạo hiểu chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động, Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN cho chức việc, trưởng các họ đạo, trên cơ sở đó giáo dục bà con chấp hành tốt pháp luật, “sống phúc âm trong lòng dân tộc” góp phần xây dựng xứ, họ đạo... đạt tiêu chuẩn “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Nhiều xứ, họ đạo đã xây dựng được mô hình tự quản “họ giáo không ma túy”, số con em các gia đình có đạo tham gia lực lượng dân quân tự vệ ngày một tăng. Năm 2004, tỉ lệ thanh niên công giáo tham gia lực lượng dân quân tự vệ chiếm 4,08%, năm 2008 chiếm 7,14%... Kết quả đó phần nào khẳng định hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc, trưởng các họ đạo.
Đại tá Trần Văn Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đánh giá: Việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN không chỉ giúp chức việc, trưởng các họ đạo và đồng bào theo đạo hiểu sâu sắc hơn về quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, mà quan hệ giữa các tăng ni, phật tử với Mặt trận Tổ quốc, với các ngành, các cấp, đoàn thể, quần chúng cũng được tăng cường. Nhiều tăng ni, phật tử khi có băn khoăn, khúc mắc đều phản ánh lên Ban đại diện Phật giáo địa phương và Mặt trận Tổ quốc để được giải quyết, không để phát sinh mâu thuẫn, phức tạp về an ninh trật tự.
Lớp học cũng giúp cán bộ các ngành, các cấp hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của tăng ni phật tử, giáo hội, xây dựng tình đoàn kết tương thân tương ái, góp phần đẩy lùi tiêu cực, mê tín dị đoan, làm cho “nước vinh đạo sáng”, động viên con em làm tròn trách nhiệm của người công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo đồng thuận trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Điều này cũng phù hợp với đường hướng của các tôn giáo, “đồng hành cùng dân tộc”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Lê Thị Cúc
Báo quân đội nhân dân
Thông tin khác:
Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo (21/08/2009)
Giáo hoàng Benedict XVI có thể thăm Việt Nam (21/08/2009)
Đồng bào công giáo Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa (21/08/2009)
Hà Tĩnh: 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo có nhiều chuyển biến tích cực (21/08/2009)
UBĐKCG TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (20/08/2009)
KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TIẾN BỘ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM (20/08/2009)
Giáo phận Hưng Hóa: Lễ Truyền chức linh mục (18/08/2009)
HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTWMTTQVN LẦN THỨ 14 (KHOÁ VI) (17/08/2009)
Họp báo về Hội nghị Biểu dương các điển hình tiêu biểu (14/08/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log