35 phần trăm các giáo phận tại Hoa Kỳ được coi là giáo phận truyền giáo, thường nằm ở các vùng nông thôn hoặc cộng đồng yếu kém về kinh tế.
Năm nay, Hội đồng Giám mục Mỹ tài trợ 8,1 triệu đô la để hỗ trợ các hoạt động thiết yếu của các giáo xứ và giáo phận của hơn 70 giáo phận Công giáo Latinh và Đông phương ở các vùng lãnh thổ trong nội địa và hải ngoại của Hoa Kỳ, bao gồm Alaska, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin. Trong số những giáo phận được nói đến này, có Giáo phận Công giáo Canđê Thánh Tôma Tông đồ, nơi hỗ trợ mục vụ và đời sống thiêng liêng cho những người tị nạn đến từ Iraq.
Đức Cha nhấn mạnh rằng “Sự hỗ trợ dành cho các giáo phận truyền giáo tượng trưng cho tình yêu của Chúa Kitô”. Ngài nhắc lại việc hỗ trợ người tị nạn, hỗ trợ giáo lý viên ở các giáo phận nông thôn, hỗ trợ phụ nữ mang thai gặp khó khăn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
Mục vụ giới trẻ là ưu tiên của các giáo phận như Baker, Oregon, nơi có chưa đến 31.000 người Công giáo sinh sống trong một khu vực rộng hơn bang Florida. Sự đóng góp từ Hội Truyền giáo Công giáo nội địa cũng giúp những người trẻ từ giáo phận Savannah có cơ hội tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon.
Đức Cha chia sẻ: “Họ trở về với lòng nhiệt thành vì Chúa, trở thành những người lãnh đạo mục vụ Công giáo tại các giáo xứ và tại các trường đại học”.
Cuộc lạc quyên của Hội Truyền giáo Công giáo nội địa được thành lập vào năm 1998 và hàng năm đều hỗ trợ tài chính cho các dự án mục vụ, giáo dục và xã hội.
Vatican News