Diễn xướng con cháu Lạc Hồng lên rừng xuống biển trong màn nghệ thuật “Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương” tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì (hình ảnh tổng duyệt). |
Khắp những nẻo đường từ cửa ngõ dẫn vào trung tâm Việt Trì - Kinh đô Văn Lang xưa, cờ hội sắc đỏ và hoa tươi rực rỡ đón chào du khách. Muôn vàn băng rôn và pa nô lớn gắn những dòng chữ nhắc nhớ cội nguồn và ngày Giỗ Tổ. Điểm nhấn lớn nhất là núi thiêng Nghĩa Lĩnh – Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi thờ tự Tổ Tông của dân tộc Việt, khung cảnh phong quang từ trục hành lễ qua khu vực hội trại văn hóa dẫn lên cổng Đền được trang trí công phu, đa sắc màu, tạo cảm xúc linh thiêng trong mỗi bước chân hành hương của du khách.
Sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức, Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ 2026 của tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc. Mở màn tối nay (17/4) sẽ là Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra tại quảng trường Hùng Vương (thành phố Việt Trì cũ). Với sự tham gia của 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, những màn diễn xướng được dàn dựng công phu gắn yếu tố truyền thống và hiện đại. Một chương trình tái hiện đậm nét giá trị lịch sử, văn hóa thời đại Hùng Vương, tôn vinh Di sản Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng, đồng thời lan tỏa nét đẹp và sức sống quê hương Đất Tổ phát triển năng động sau sáp nhập.
Sự tham gia của 18 cụm xã, trong đó có nhiều địa phương miền núi, lần đầu tiên mang đến Lễ hội năm nay những gam màu văn hóa đa sắc và riêng biệt, với sản vật đặc trưng của đồng bào dân tộc. Du khách có thể cảm nhận và trải nghiệm sinh động ngay từ khu vực hội trại bên sân hành lễ, nơi có những ngôi nhà đặc trưng vùng Bắc Bộ “2 gian, 3 chái” mới dừng, và những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Mường. Tại đây Ban Tổ chức bố trí các địa điểm thi nấu bánh chưng, giã bánh dầy, cờ tướng, bắn nỏ, tung còn, múa hát dân gian và sắp xếp lịch biểu diễn cụ thể cho từng cụm xã. Một màn hình Led khổng lồ (khoảng 54m2) hiển thị kỹ thuật số vơi độ phân giải cực cao vừa mới được lắp đặt ngay tại cổng Trung tâm Lễ hội, sẽ liên tục giới thiệu thông tin và hình ảnh trực quan, sinh động về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Tại khu vực Việt Trì, nhiều chương trình và hoạt động phụ trợ khá hấp dẫn sẽ bắt đầu từ sáng nay, như: trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ” (tại Bảo tàng Hùng Vương); trưng bày tư liệu “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai” và “Hội sách Đất Tổ” (tại Thư viện tỉnh Phú Thọ); ca múa dân gian truyền thống Xoan, ghẹo làng cổ (tại đình Hùng Lô). Tại các địa điểm cách xa Khu Di tích, như phường Vĩnh Phúc và Hòa Bình, cũng tổ chức hát chầu văn, diễn xướng chiêng Mường. Và đặc biệt, tại Khu Di tích, sẽ có biểu diễn múa rối nước ở nhà thủy đình hồ Khuôn Muồi, và lần đầu tiên trưng bày “Hoa lan nghệ thuật” do nhiều người chơi lan từ khắp mọi miền mang tới (tại khu ngã 5 Đền Giếng).
Hàng ngàn năm, mạch nguồn Đất Tổ mỗi dịp tháng Ba lại được khơi trong và tưới mát rừng cây dân tộc Việt, để hội tụ và lan tỏa sức mạnh đoàn kết vững bền. Giá trị trường tồn của di sản văn hóa Việt từ vùng đất cội nguồn, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là niềm tự hào riêng có của cả dân tộc để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về Tổ Tông. Theo ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích Đền Hùng, các nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội gồm: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ, và đặc biệt là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã hoàn thiện kịch bản, đảm bảo truyền thống trang trọng, chuẩn mực và thành kính.
Tùng Duy
Nguồn https://daidoanket.vn/