Văn hóa nghệ thuật

Nhà thờ đẹp nhất giáo phận Vinh

Cập nhật lúc 16:14 01/08/2016
Ngày 17/4/2016, giáo xứ Thịnh Lạc, ở xã Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Thịnh Lạc, một nhà thờ được coi là đẹp nhất của giáo phận Vinh

Quang cảnh nhà thờ giáo xứ Thịnh Lạc
 
Giáo xứ Thịnh Lạc nằm cạnh sông Ngàn Sâu, dưới chân núi Trà Sơn. Phong cảnh ở đây thật là hữu tình, có sông, có núi nhưng cũng là nơi thiên tai thường xuyên đe dọa. Chỉ tính thời gian gần đây, hai trận lụt lịch sử năm 2007 và 2010 đã nhấn chìm cả xã, nhà xứ cũng chìm trong nước. Chỉ có nhà thờ là xây trên nền đất cao nên thành nơi tá túc của cả làng mùa mưa bão. Trong lúc hoạn nạn đó, bà con giáo xứ đã được chứng kiến tình cảm của giáo dân khắp nơi thông qua Caritas của giáo tỉnh Hà Nội và giáo phận Vinh cũng như giáo dân cả nước. Trực tiếp các vị chủ chăn cũng có mặt để sẻ chia hoạn nạn với bà con.

Thịnh Lạc là giáo xứ thuộc hạt Ngàn Sâu nằm trên địa bàn 2 xã là Lộc Yên và Gia Phổ. Trước đây Thịnh Lạc thuộc giáo xứ Làng Truông. Ngày 10/5/2007, giáo xứ được Tòa Giám mục cho tách ra thành giáo xứ độc lập với 5 giáo họ và 2.700 nhân danh. Quan thày của giáo xứ là Mẹ Thiên Chúa. Ngày 21/8/2008, linh mục đầu tiên của giáo xứ được cử về là cha Giuse Phan Đình Trung. Đây là cột mốc của giáo xứ trên bước đường trưởng thành. Giáo xứ cũng có một ngôi nhà thờ nhỏ, tháp nhọn xinh xắn. Giáo xứ xây dựng được ngôi nhà xứ hai tầng khang trang. Nhưng với số lượng giáo dân đông lên, ngôi nhà thờ nhỏ bé không đủ sức chứa nên giáo xứ đã làm đơn xin Tòa Giám mục cho phép xây nhà thờ mới. Ngày 3/5/2011, tức là chỉ 4 năm sau khi được lập xứ, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp- Giám mục giáo phận Vinh đã đồng ý để Thịnh Lạc xây nhà thờ mới. Ngày 2/3/2012, ngôi nhà thờ cũ đã được hạ giải và ngày 29/5/2012, thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cho công trình mới đã được tổ chức. Sau 4 năm khẩn trương thi công, ngôi nhà thờ to lớn đã hoàn thành. Nhà thờ dài 65m, rộng 30m, hai tháp chuông cao 40m. Nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc gotich. Đầu nhà thờ có mái vòm tròn. Tất cả cửa kính trong nhà thờ đều lắp kính màu, vẽ lại các sự tích trong Thánh Kinh. Bức ảnh kính màu lớn nhất cuối nhà thờ là bức tranh màu: Đức Mẹ Thiên Chúa. Nhà thờ rất thoáng với những vòm cuốn thanh thoát, những cột cao vút làm bệ đỡ cho những mái vòm. Những chiếc đèn chùm đẹp trên trần nhà thờ làm cho nhà thờ lung linh sắc màu huyền ảo. Những bộ ghế ngồi mới đóng trong nhà thờ rất đồng đều và vững chắc.

Rực rỡ và đẹp đẽ nhất là bàn thờ sơn son thiếp vàng. Giữa tòa chính là tượng Chúa Lòng Thương Xót . Các tòa thánh bên cạnh cũng sơn son thiếp vàng sáng bóng. Bàn thờ rộng là khối đá nguyên khối. Mặt trước chạm nổi bức trang Tiệc ly. Mặt tiền nhà thờ cũng có pho tượng quan thày giáo xứ là Đức Mẹ Thiên Chúa.
 

 
Nhà thờ nổi bật giữa khung cảnh sông, núi và những cánh đồng xanh thật hùng vĩ. Trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã nhận xét rằng: Nhà thờ Thịnh Lạc sẽ là ngôi nhà thờ đẹp nhất giáo phận Vinh. Điều này nay đã thành sự thật. Còn Đức cha Phaolô đã tặng cha xứ một bó hoa hồng. Cha chính xứ đã hóm hỉnh trả lời rằng, hoa hồng rất đẹp nhưng có những cái gai nhọn, giáo xứ Thịnh Lạc chúng con sẽ tìm trong những đám bụi gai để tìm đóa hoa hồng. Trải qua 4 năm vượt qua biết bao khó khăn về tài chính, kỹ thuật, vật liệu, nhân công, giờ đây, giáo xứ có thể tự hào đã tìm thấy bông hoa hồng tuyệt đẹp. Đó chính là ngôi nhà thờ giáo xứ Thịnh Lạc.

Được biết, tối 13/7/2016, tại khuôn viên nhà thờ có diễn nguyện canh thức để chào đón sự kiện trọng đại của giáo xứ và ngày 14/7/2016, thánh lễ Tạ ơn và cung hiến nhà thờ đã diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Đền Thánh Tâm Bắc Giang (22/07/2016)
Giáo xứ Quỹ Nhất (08/07/2016)
Giải thích chữ viết tắt sau tên các Linh Mục - Tu Sĩ dòng tại Việt Nam (07/07/2016)
Nhà thờ Xối Thượng (01/07/2016)
Nhà thờ Tôn Đạo (23/06/2016)
Đền thờ Lòng Chúa Thương xót ở Ba Lan (04/12/2015)
Nhà thờ Huyện Sĩ (30/11/2015)
Đền thánh quốc gia của Hoa Kỳ (16/11/2015)
Những ngôi nhà thờ chìm trong nước (10/11/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log