Văn hóa nghệ thuật

Tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới

Cập nhật lúc 10:59 15/09/2015
Đúng dịp lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua, ngày 16/8/2015, một tượng Đức Mẹ hồn xác lên trời cao nhất thế giới đã được làm phép.

     Tượng cao 42m (ảnh trên). Điều đặc biệt là pho tượng được xây cất không phải ở đất nước có đông người Công giáo mà lại là nước có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới hiện nay. Tượng được dựng ở công viên Antarawa trên đảo Java, Indonesia.
Indonesia là quốc gia Hồi giáo với 203 triệu tín đồ trong tổng số 250 triệu dân chiếm 87,2% dân số. Người Công giáo ở quốc gia này chỉ là thiểu số khoảng 3% với chừng 7, 5 tiệu tín hữu. Đây là quốc đảo nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với hơn 3.700 hòn đảo lớn nhỏ nhưng chỉ có 300 đảo là có người sinh sống. Đây cũng là nơi có nhiều tôn giáo được du nhập vào như đạo Hinđu, Ấn giáo. Nhưng đạo Hồi được người Ả Rập truyền vào từ thế kỷ XVI là phát triển mạnh nhất. Indonesia cũng là thuộc địa của nhiều nước tư bản phương Tây, nhưng chớp thời cơ khi chủ nghĩa phát xít bị đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ 2, Indonesia đã khởi nghĩa và giành độc lập ngày 17/8/1945. Năm 1999, Đông Timor đã tách ra thành quốc gia độc lập, cư dân nơi đây phần lớn là người Công giáo sinh sống.
Pho tượng Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời trên do 3 nhà điêu khắc địa phương là Kunkoro- Adi, Nugroko và Agung sáng tác và thiết kế. Có được kết quả trên là do ở đây đã làm tốt công tác đối thoại liên tôn. Chính quyền cũng ủng hộ các nỗ lực của các tôn giáo trong đó có Công giáo. Trong ngày lễ làm phép tượng, Đức TGM Semaray Johannes Pujasunarta phát biểu cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn sự đóng góp công sức và lời cầu nguyện cũng như đến tham dự thánh lễ trọng thể này. Vì bức tượng quá cao nên Đức TGM Semaray phải đứng trong một chiếc lồng và được cần cẩu đưa lên cao. Số người tham dự vượt xa dự đoán lên tới 30.000 người nên chỉ có 1/3 số người được chịu Mình Thánh vì không đủ bánh Thánh.
Trên thế giới, hồi đầu tháng 2/2015, một pho tượng Đức Mẹ được coi là cao nhất thế giới lúc đó được dựng ở Bolivia. Tượng đặt trên đỉnh núi cao 3.657m nhưng bản thân tượng chỉ cao 6,7m.
Theo truyền thống của đạo Công giáo, Đức Mẹ cũng được sùng kính và đặt tượng để tôn kính khắp nơi. Từ các hang đá, nhà thờ với các tước hiệu của Đức Maria đến các tượng được dựng lên ở công sở cũng như nhà riêng. Điều đặc biệt là có nhiều điều bí ẩn ở một số pho tượng Đức Mẹ mà ngay cả khoa học cũng chưa giải thích được. Ví dụ, trong trận bão quét qua New York năm 2012, mọi thứ bị bão cuốn đi, đổ sập, riêng pho tượng Đức Mẹ ban ơn đứng ở trong tòa vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì. Mới đây, trang thông tin Infovaticana và Religion en Libertad cũng đưa tin, ngày 30/7/2015, một trận hỏa hoạn đã xảy ra trong một doanh trại lữ đoàn bộ binh Guadaraman ở thủ đô Madrit ở Tây Ban Nha. Ngọn lửa hung dữ đã thiêu rụi tất cả mọi thứ trên mặt đất kể cả cây cỏ cũng cháy thành than. Nhưng lạ thay, khu vực giấu pho tượng Đức Mẹ trong vườn cây mà mấy người lính vẫn hay lén lút dâng hoa, đọc kinh vì khu vực quân đội không được trưng bày tượng ảnh lại không hề thấy ngọn lửa đụng đến. Không những pho tượng mà cả những bình hoa bày xung quanh cũng như cây cỏ khu vực này cũng không bị cháy (ảnh dưới). Những lính cứu hỏa đã vô cùng ngạc nhiên trước hiện tượng này.

Tượng Đức Mẹ không bị cháy trong vụ hỏa hoạn
Hồi tháng 3/2015, ở Malaysia cũng có hiện tượng lạ là tượng Đức Mẹ nhỏ lệ. Con trai của ông Michael George đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này. Bức tượng chỉ cao 33cm do chị dâu của ông Michael khi đi du lịch Philippin mua về. Nhưng lúc đó, nhà của ông đang sửa nên chưa đưa tượng về được. Khi sửa xong nhà, ông mới rước tượng về và nhờ Đức TGM giáo phận Sabah làm phép. Rất đông người đã đến xếp hàng ở nhà ông để chiêm ngắm và cầu nguyện. Những chuyện này còn xảy ra ở nhiều nơi nữa
Bích Hải
Thông tin khác:
Nhà thờThiên Tân, Trung Quốc (07/09/2015)
Đền thánh Phêrô Lê Tùy (31/08/2015)
Nhà thờ Hoàng Nguyên (21/08/2015)
Lễ đài “ngô, bí, dừa” ở Paraguay (14/08/2015)
Nhà thờ Đàn Giản (Kẻ Rùa) (10/08/2015)
Foyer Phat Diem (30/07/2015)
Vương cung thánh đường Sagrada Familia (23/07/2015)
Nhà thờ Cam Ly (15/07/2015)
Nhà thờ Thiện Lâm (06/07/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log