Văn hóa nghệ thuật

Nhà thờThiên Tân, Trung Quốc

Cập nhật lúc 08:49 07/09/2015
Nhà thờ Thiên Tân thường gọi là nhà thờ thánh Giuse vì đó là tước hiệu của ngôi nhà thờ này. Đây là ngôi nhà thờ lớn nhất của thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Nhà thờ được xây dựng năm 1917, theo kiến trúc Barốc. Nhà thờ có tháp đôi, với Thánh giá ở trên đỉnh khá đẹp (ảnh trên). Đầu nhà thờ có mái vòm và trên đỉnh vòm cũng có Thánh giá.
      
     Nhà thờ được xây dựng gần khu vực mua sắm công cộng của thành phố, cách thủ đô Bắc Kinh 110km về phía đông nam. Giáo xứ hiện có 7.000 nhân danh và số người gia nhập đạo cũng cao. Năm 2014 có 706 người được Rửa tội. Sở dĩ có được kết quả này là giáo xứ tích cực quảng cáo truyền giáo trên báo chí, truyền thanh và truyền hình của địa phương. Mặc dù việc quảng cáo khá đắt. Một quảng cáo nhỏ cỡ 3cm x 1cm trên báo trong 1 tuần tốn khoảng 1.000 tệ (tương đương 146 đô la). Trong sân nhà thờ có bảng tin khá hấp dẫn với lời mời gọi: Hãy đến mà xem.
Nhà thờ mở cửa tự do hầu như cả ngày để khách tự do thăm quan (trừ lúc làm lễ). Khách thăm quan khá đông. Trung bình có 1.000 lượt khách, một ngày. Vào các dịp lễ, khách thăm quan tăng lên 5000 đến 10.000 người. Năm 2014, nhà thờ phải lắp nhiều camera gây lo ngại cho giáo dân, nhưng cha xứ nói là chỉ để chống trộm mà thôi.
Ngày 12/8/ 2015, vụ nổ kho hóa chất kinh hoàng ở Thiên Tân làm 116 người chết, hơn 700 người bị thương và còn chừng 85 người mất tích đã làm cho nhà thờ Thiên Tân trở nên nổi tiếng hơn. Vì nơi đây thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện cho các nạn nhân. Linh mục chính xứ Zhang Loang- người được nhà nước thừa nhận hợp pháp, nói rằng: điều chúng ta có thể làm được lúc này là tổ chức cầu nguyện cho người chết cũng như người sống trong vụ nổ kinh hoàng này. Nhà thờ cũng huy động 60 bạn trẻ tình nguyện đến khu vực hiện trường để tìm kiếm những nạn nhân bị thương hay thu dọn đống đổ nát. Công việc rất nguy hiểm vì tai nạn có thể xảy ra bởi nhà cửa chênh vênh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xác người, động vật chết phân hủy bốc mùi rất khó chịu. Hơn nữa, chất độc hại từ vụ nổ lan tỏa trong không khí, đất, nước khá cao có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng những thanh niên tình nguyện không chùn bước. Họ vẫn lên đường hàng ngày và bây giờ kiêm thêm việc cấp phát quần áo, lương thực cho những người bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Nhà thờ Thiên Tân cũng mở một phòng hiến máu tình nguyện để cung cấp máu khẩn cấp cho những người bị thương.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, ngày 15/8/2015, Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi lời chia sẻ đến các nạn nhân vụ nổ Thiên Tân và kêu gọi mọi người cầu nguyện cũng như chia sẻ những vật dụng cần thiết cho các nạn nhân. Báo chí, truyền hình, đài phát thanh Trung Quốc đều đưa tin này trang trọng.
Công ty hóa chất Thụy Hải ở thành phố cảng Thiên Tân được thành lập năm 2011. Theo quy định về an toàn lao động của Nhà nước Trung Quốc ban hành từ năm 2007 thì các kho hóa chất phải đặt cách xa khu dân cư tối thiểu 1.000m. Không hiểu tại sao các kho hóa chất, trong đó có các chất cực độc như xianua của công ty Thụy Hải lại được đặt trong khu dân cư như vậy. Vụ nổ ngày 12/8 của công ty hóa chất Thụy Hải được so sánh với vụ nổ của 24 tấn thuốc nổ hoặc với sức công phá của 54 quả tên lửa Tomahoc. Vụ nổ không chỉ gây ra thiệt hại lớn về người mà còn thiệt hại nhiều về của cải vật chất. Cả hàng chục ngàn chiếc ôtô con đậu ở bãi xe bên cạnh đã trở thành đống sắt vụn chỉ trong mấy phút.
Sau vụ nổ Thiên Tân chỉ một tuần lễ, ngày 22/8, tại tỉnh Sơn Đông cũng lại xảy ra một vụ nổ lớn nữa gây thiệt hại lớn về người và của cải. Những vụ nổ này, một lần nữa là lời cảnh báo về nguy cơ thiếu an toàn về môi trường của quốc gia này sau một thời gian phát triển nóng.
Thông tin khác:
Đền thánh Phêrô Lê Tùy (31/08/2015)
Nhà thờ Hoàng Nguyên (21/08/2015)
Lễ đài “ngô, bí, dừa” ở Paraguay (14/08/2015)
Nhà thờ Đàn Giản (Kẻ Rùa) (10/08/2015)
Foyer Phat Diem (30/07/2015)
Vương cung thánh đường Sagrada Familia (23/07/2015)
Nhà thờ Cam Ly (15/07/2015)
Nhà thờ Thiện Lâm (06/07/2015)
Tân Thế Giới: Xưa và Nay (30/06/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log