Văn hóa nghệ thuật

Nhà thờ Thiện Lâm

Cập nhật lúc 15:17 06/07/2015
Nhà thờ Thiện Lâm thuộc giáo phận Đà Lạt nằm gần Trung tâm nguyên tử Đà Lạt, đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Những giáo dân đầu tiên tại đây chính là cư dân của giáo xứ Ngọc Đồng, Thái Bình di dân vào đây. Về sau có thêm một số giáo dân từ Hà Nội, Huế đến cư trú. Họ quy tụ thành giáo họ Thánh Tâm thuộc xứ Thánh Mẫu dưới quyền coi sóc của linh mục Mạnh Trọng Bình.
Thời đó, giáo dân muốn đi lễ chủ nhật hàng tuần, họ phải đi một quãng đường khá xa mới tới nhà xứ, mà đường lại xấu. Về sau, giáo họ Thánh Tâm được tách khỏi Thánh Mẫu mà cắt về xứ Đa Thiện. Giáo dân thường đi lễ tại nhà nguyện ở Viện Đại học Đà Lạt hay nhà dòng Don Bosco hoặc nhà thờ Chính tòa cho tiện. Mặc dù họ vẫn tham gia đầy đủ nghĩa vụ xây nhà thờ xứ Đa Thiện và xây dựng tượng đài ở ngoài nghĩa trang Đa Thiện.
Năm 1970, giáo dân khai khẩn được mảnh đất hoang rộng 8.500m2 và xây dựng một nhà nguyện kích thước 8m x 20m. Nhưng theo gợi ý của Đức cha Nguyễn Văn Hiền, khu nhà thờ này được chuyển sang làm trường tiểu học. Từ năm 1972, giáo họ vẫn được cha xứ Đa Thiện là Benado Nguyễn Tiến Huân, Giuse Nguyễn Thanh Long đến dâng lễ vào chiều chủ nhật, còn thánh lễ hàng ngày thì do các linh mục dòng Biển Đức sang đảm nhiệm. Năm 1972, giáo dân dâng 2.000m2 cho tu viện Biển Đức để xây dựng tu viện, bù lại cha Giuse Nguyễn Văn Hoạt, dòng Biển Đức Thiên Ân đã xây cho giáo họ một căn nhà xứ có 2 tầng lầu. Các nữ tu dòng Đa Minh thường về giáo họ để giúp dạy kinh cho trẻ em và phục vụ mục vụ.
Ngày 25/5/1975, Đức cha Batholomeo Nguyễn Sơn Lâm (sau làm Giám mục Thanh Hóa) đã nâng giáo họ Thánh Tâm thành giáo xứ và bổ nhiệm linh mục Giuse Trần Minh Tiến làm cha quản xứ đầu tiên. Ngày 31/5/1975, cha Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt là Phêrô Nguyễn Văn Nhiên đã đưa cha Tiến về nhận nhiệm sở. Giáo xứ đổi tên là Thiện Lâm vừa như để ghi nhớ giáo xứ mẹ là Đa Thiện vừa để ghi công ơn của Đức cha Batholomeo Nguyễn Sơn Lâm.
Giáo dân quy tụ về, rồi sinh sôi ra ngày càng đông hơn nên giáo xứ đã quyết định xây nhà thờ mới để tôn vinh Chúa. Nhà thờ nằm trong khuôn viên có diện tích 9.000m2, kiến trúc hài hòa Á- Âu mang dấu ấn của miền cao nguyên. Hai mái nhà thờ rộng lớn như 2 ngọn núi Lang Bian hùng vĩ. Đặc biệt nhất là tháp chuông cao 9 tầng như “cửu trùng đài”. Tháp chuông cao 38m. Các tầng tháp được kiến trúc vuông- tròn, mô phỏng triết lý Á Đông là bánh chưng, bánh dày (ảnh trên). Ngày 14/12/2007, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (nay là Hồng y Tổng Giám mục Hà Nội) đã chủ sự lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Thiện Lâm.
Nhà thờ Thiện Lâm có khuôn viên khá rộng với cây xanh râm mát của những cây thông cổ thụ. Dưới tán cây là những pho tượng các thánh khá đẹp trông như một vườn tượng nghệ thuật. Nổi bật là tượng Chúa Kitô Vua. Trong nhà thờ thoáng mát. Bàn thánh giản đơn chỉ có một tượng Trái Tim Chúa trên bàn thờ. Trên tường gian thánh là tượng Chúa Kitô chịu nạn (ảnh dưới).
Nhà thờ Thiện Lâm là một địa điểm du lịch khi khách đến thăm Đà Lạt. Đây cũng là nơi mà các bạn trẻ hay chọn để tổ chức các cuộc giao lưu như tháng 5 vừa qua, hơn 500 bạn trẻ đã đến đây để dâng hoa kính Đức Mẹ. Vào những năm chẵn như 30, 35 hay 40 năm thành lập giáo xứ Thiện Lâm, giáo xứ đều tổ chức những buổi kỷ niệm để ôn lại lịch sử xây dựng và hình thành, phát triển của mình để ghi công của tiền nhân và thúc giục nhau làm cho giáo xứ ngày càng đẹp hơn, văn minh và đạo đức hơn. Trong dịp kỷ niệm 40 năm vừa qua (1975-2015), Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận đã đến chủ sự thánh lễ tạ ơn. Ngài nói, cha ông đã để lại không chỉ ngôi nhà thờ to đẹp mà còn để lại một cộng đoàn biết nương tựa vào nhau, sống thánh thiêng để theo Chúa.

Một góc nhà thờ Thiện Lâm

Bên trong nhà thờ Thiện Lâm
Bích Hải
Thông tin khác:
Tân Thế Giới: Xưa và Nay (30/06/2015)
Nhà thờ Mằng Lăng (23/06/2015)
Sổ tiết kiệm tình yêu (19/06/2015)
Triển lãm chuyên đề “Chum Chóe cổ” và “Lời Ru” (03/09/2014)
Bông hồng có gai (22/07/2014)
Túc cầu giáo (01/07/2014)
Lời thề giữ nước (20/06/2014)
Kẻ trộm Thánh (09/06/2014)
Thưởng phạt (29/03/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log