Tin tức - Hoạt động

Xe mui trần của ĐTC Phanxicô được cải biến thành phòng khám lưu động bắt đầu hoạt động tại Thánh Địa

Cập nhật lúc 14:31 04/12/2025
Sau nhiều tháng bị chặn không thể vào Gaza vì chiến sự và kiểm soát biên giới, chiếc papamobile được Đức Giáo hoàng Phanxicô sử dụng khi thăm Bêlem vào năm 2014, nay được tân trang, lắp đặt thiết bị y tế, được cải biến thành phòng khám lưu động và được tặng cho Caritas Giêrusalem, đã chính thức được đưa đến nơi và chuẩn bị phục vụ các cộng đồng nghèo tại Thánh Địa.
Đức Thánh Cha Lêô XIV trên chiếc xe Papamobile trong chuyến thăm mục vụ tại Napoli, ngày 21.03.2015.
Đức Thánh Cha Lêô XIV trên chiếc xe Papamobile trong chuyến thăm mục vụ tại Napoli, ngày 21.03.2015.

Ngày 26/11, Caritas Giêrusalem đã công bố tin vui này, cho biết chiếc xe mang tên mới: “Phương tiện Hy vọng” (Vehicle of Hope).

Caritas viết trên trang Facebook chính thức: “Hôm qua đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử đối với Caritas Giêrusalem. Ngay trước Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh tại Bêlem, chúng tôi tự hào ra mắt “Vehicle of Hope” – chiếc xe mui trần của Đức Giáo hoàng được cải biến thành một phòng khám lưu động được trang bị đầy đủ, sẽ sớm phục vụ những cộng đồng dễ tổn thương nhất ở Thánh Địa”.

Caritas Giêrusalem gọi phòng khám lưu động đặc biệt này là “biểu tượng của lòng trắc ẩn, sáng tạo và tinh thần dấn thân chung của gia đình Caritas toàn cầu”. Các máy quay đã ghi lại những khoảnh khắc trong lễ ra mắt: nghi thức làm phép, màn giới thiệu xe, những thông điệp liên đới – tất cả mở đầu cho sứ vụ mới của chiếc xe độc nhất vô nhị này: mang dịch vụ y tế đến tận những gia đình vùng xa và bị bỏ quên.

“‘Vehicle of Hope’ không chỉ là phòng khám trên xe; đó còn là lời hứa của sự hiện diện, chữa lành và phẩm giá”, Caritas nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 6/2025, tương lai của “Vehicle of Hope” tưởng như bị đình trệ vô thời hạn do chiến sự Gaza và các hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới Israel.

Vào thời điểm đó, Harout Bedrossian, phụ trách truyền thông Caritas Giêrusalem, cho biết: “Chúng tôi vẫn phối hợp với cơ quan chính phủ để đưa papamobile vào Gaza. Nhưng biên giới vẫn đóng, và theo tôi, điều đó sẽ khó xảy ra trong tương lai gần”. Theo ông, tình hình khi ấy “rất hỗn loạn,” và lượng hàng cứu trợ được phép vào Gaza bị quân đội kiểm soát nghiêm ngặt.

Nay khi “Vehicle of Hope” đã chính thức bén rễ tại Thánh Địa, Caritas hy vọng phòng khám lưu động này sẽ trở thành dấu chỉ của hy vọng và chữa lành, đặc biệt cho những người vốn chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh và thiếu thốn y tế kéo dài.



Nguồn Vatican News

Thông tin khác:
Người tín hữu sống Tin mừng giữa lòng dân tộc (04/12/2025)
Đồng Nai ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (02/12/2025)
Hà Nội hoàn thành 32/35 chỉ tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 (02/12/2025)
Thái Nguyên đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lao động người dân tộc thiểu số (01/12/2025)
Tăng cường thông tin, vận dụng mạng xã hội để giảm nghèo (01/12/2025)
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng (01/12/2025)
Phú Thọ: Hàng nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 (28/11/2025)
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 sau sáp nhập tỉnh (27/11/2025)
Quảng Ninh: Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (27/11/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log