Thách thức hiện nay tại tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập là làm sao tích hợp hiệu quả dữ liệu, kinh nghiệm và nguồn lực từ cả hai tỉnh, nhận diện nhóm dễ tổn thương và phân loại nhu cầu hỗ trợ theo chiều sâu để không chỉ là giảm tỷ lệ hộ nghèo, mà còn đảm bảo người dân thoát nghèo bền vững.
Tỉnh Tuyên Quảng hiện nay được sạp nhập bởi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 2021 - 2030) đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giảm nghèo ở cả hai tỉnh. Tổng số vốn phân bổ cho Tuyên Quang và Hà Giang cũ trong giai đoạn này lên tới hơn 9.367 tỷ đồng, được sử dụng cho các dự án cải thiện sinh kế, đầu tư hạ tầng thiết yếu và nâng cao dịch vụ xã hội cơ bản. Nguồn vốn này đã giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm ghèo, xóa nhà ở tạm cho rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.
Cụ thể, tỉnh Hà Giang trước khi sáp nhập có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 5,87%/năm trong giai đoạn 2022 - 2025, với 42.365 hộ nghèo được đưa ra khỏi danh sách chỉ trong 3 năm. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 31,65%. Song song với đó, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho trên 26.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo cho thấy nỗ lực không chạy theo con số, mà giải quyết những tồn tại “kéo lùi” chất lượng an sinh.
Tại tỉnh Tuyên Quang cũ, từ năm 2021 đến 2024, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, với 10 dự án và 13 tiểu dự án thành phần đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào DTTS và miền núi. Từ năm 2022-2024 tỉnh đã thực hiện phân bổ 2.203.660 triệu đồng để triển khai các nội dung chính sách thuộc chương trình. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh Tuyên Quang từ 23,45% xuống còn 7,38%. Cùng với việc giảm nghèo, tỉnh còn hỗ trợ xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho 13.995 hộ với tổng kinh phí hơn 1.255 tỷ đồng. Du lịch cộng đồng đang là xu hướng giúp cải thiện đời sống kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang |
Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, sau sáp nhập tỉnh, Tuyên Quang đang phát huy hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trong những năm vừa qua, đồng thời cũng điều chỉnh linh hoạt theo thực tế mới khi tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Tuyên Quang mới có sự khác nhau giữa các vùng, các dân tộc và khu vực- sự khác biệt này đòi hỏi các giải pháp sinh kế phải được điều chỉnh, phù hợp với điều kiện đặc thù từng địa bàn. Trên Cao nguyên đá, du lịch cộng đồng, dược liệu và cây chịu hạn có điều kiện thuận lợi để phát triển; vùng lòng hồ, sông suối ưu tiên thủy sản và dịch vụ sinh thái; trung du và ven đô tập trung cây ăn quả, nông nghiệp hữu cơ và chế biến.
Sáp nhập tỉnh cũng tạo nên vùng cư trú của hơn 22 dân tộc với kho tàng lễ hội, nghề truyền thống, kiến trúc và ẩm thực đặc sắc. Khi du lịch đại trà bắt đầu bộc lộ hạn chế, hướng phát triển “giữ nguyên bản sắc để làm sinh kế” đang cho thấy hiệu quả rõ hơn chạy theo hạ tầng bê tông hoặc sản phẩm sao chép…
Bên cạnh đó, còn có các nguồn lực lao động dồi dào (theo Cục Thống kê, năm 2024, Tuyên Quang có khoảng 385,3 nghìn lao động từ 15 tuổi trở lên, trong đó 22,5% đã qua đào tạo; Hà Giang có khoảng 383,1 nghìn lao động trong độ tuổi này, với 22,3% đã qua đào tạo).
Nếu kết hợp và phát huy tốt các nguồn lực trên cùng với những đặc điểm tự nhiên và văn hóa, thêm lực đẩy từ Chương trình MTQG 1719, tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo được bước phát triển tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện được đời sống kinh tế cho đồng bào, đặc biệt là thực hiện được giảm nghèo bền vững. Bài, ảnh: A Luých
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com