Tin tức - Hoạt động

Phú Thọ: Hàng nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Cập nhật lúc 15:33 28/11/2025
Nhờ đầu tư đúng hướng, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang đem lại hiệu quả thiết thực. Sang năm 2026, Phú Thọ dự kiến huy động hơn 1.300 tỷ đồng để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết
Trong giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ đã huy động tổng nguồn lực hơn 4.938 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719). Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương đóng vai trò chủ lực với hơn 4.365 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 456 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có nguồn tín dụng, đóng góp của người dân và vốn lồng ghép từ chương trình khác.

Nhờ đầu tư đúng hướng, 100% xã vùng DTTS đã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,6%/năm; thu nhập bình quân của đồng bào đạt 42 triệu đồng/năm.
Chương trình 1719 tại Phú Thọ đã đầu tư hạ tầng tại nhiều vùng dân tộc thiểu số
Chương trình 1719 tại Phú Thọ đã đầu tư hạ tầng tại nhiều vùng dân tộc thiểu số

Các tiểu dự án được triển khai thực chất và mang lại hiệu quả rõ rệt: 16/85 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; hơn 1.500 hộ được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; 765 công trình hạ tầng thiết yếu hoàn thành (trong đó có 42 công trình nước sạch tập trung); cấp nước sinh hoạt cho gần 20.000 hộ; 12.700 lao động được đào tạo nghề; hơn 6.800 hộ tham gia phát triển chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp; các mô hình ứng dụng giống mới, tưới thông minh, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc bằng QR code giúp nâng giá trị sản phẩm OCOP của đồng bào DTTS. Các hợp tác xã và hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi số, tiếp cận thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm đặc trưng như chè, mật ong, thổ cẩm…

Tỉnh cũng quan tâm toàn diện tới lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc dân tộc… với rất nhiều hoạt động thiết thực được triển khai ở các xã, thôn bản.

Sau sáp nhập, Phú Thọ có 214 xã nằm trong diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay đã có 16 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Hộ nghèo giảm trung bình 1,6%/năm; thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số đạt 42 triệu đồng/năm; 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết: giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ sẽ huy động 6.603 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó 4.530 tỷ đồng vốn đầu tư công, 2.072 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

Riêng năm 2026, Phú Thọ dự kiến huy động hơn 1.300 tỷ đồng để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết như nhà ở, đất ở, sản xuất, y tế, giáo dục và nâng cao thể trạng đồng bào. Trong đó, ngân sách Trung ương tiếp tục là nguồn lực chính; ngân sách địa phương được bố trí theo tỷ lệ phù hợp, đảm bảo triển khai đầy đủ các dự án và nội dung thành phần.
 
A Luých
Thông tin khác:
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 sau sáp nhập tỉnh (27/11/2025)
Quảng Ninh: Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (27/11/2025)
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Điều chỉnh linh hoạt theo thực tế mới (26/11/2025)
Hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 tại Quảng Ngãi (26/11/2025)
Gần 5000 tín hữu hành hương Đền thánh Phúc Nhạc (27/11/2025)
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chi trả bảo hiểm, hỗ trợ phục hồi sau mưa lũ ở Trung Bộ (27/11/2025)
Phong trào xóa mù chữ mở lối phát triển cho đồng bào vùng cao (26/11/2025)
Kịp thời sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng lũ (26/11/2025)
Sớm hoàn thiện đề án hợp nhất ba chương trình mục tiêu quốc gia (20/11/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log