Tin tức - Hoạt động

Lạng Sơn tích cực triển khai các giải pháp ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật lúc 10:41 06/12/2025
Những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động tại cơ sở nhằm trang bị kiến thức cho các em thiếu niên về những hệ lụy và tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần xóa bỏ vấn nạn này.
Vừa qua, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa nâng cao nhận thức tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 622 học sinh THCS tại các trường THCS Khuất Xá; Trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc; Trường Tiểu học và THCS Tam Gia. Đây là những hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Địa phương đã tập trung tuyên truyền về thực trạng tảo hôn, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân - gia đình, đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, cung cấp tài liệu về dân số và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trong đó có các hội thi tìm hiểu kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được đưa vào trường học. Qua các công tác tuyên truyền, vận động, nhiều gia đình và học sinh đã hiểu và tự giác nói “không” với tảo hôn.

Tại xã Chi Lăng, bà Đinh Thị Thao, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho hay: việc thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9  đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về hôn nhân, gia đình, độ tuổi kết hôn hợp pháp, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, các em học sinh hiểu rõ những hệ lụy nghiêm trọng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết đối với sức khỏe, tương lai và giống nòi, từ đó các em sẽ tự bảo vệ bản thân trước những quan niệm, tập tục lạc hậu.

“Chính quyền xã đã phối hợp với các Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng; trường THCS Đồng Bành và trường THCS Chi Lăng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh,  góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em”, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Chi Lăng nhấn mạnh.

 
Trang bị kiến thức cho học sinh để phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Trang bị kiến thức cho học sinh để phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Theo ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lạng Sơn, thực hiện Tiểu dự án 2- Dự án 9 Chương trình MTQG 1719, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 17 mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Đồng thời, tổ chức 386 hội nghị truyền thông, tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với 57.933 lượt người tham dự; tổ chức tư vấn cho 2.680 lượt thanh niên dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng triển khai có hiệu quả Dự án 8 – Chương trình MTQG 1719 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em với nhiều hoạt động như: Tập huấn hướng dẫn vận hành và ra mắt, hỗ trợ trang thiết bị cho "Tổ truyền thông cộng đồng"; tổ chức các cuộc thi, các cuộc liên hoan mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, tìm hiểu về pháp luật, về phòng chống tảo hôn- hôn nhân cận huyết thống, thành lập các câ lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại các trường, các xã; Lồng ghép giáo dục về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong trường học.

Các hoạt động trên đã giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ đó kiên quyết nói không với hủ tục này. Các Dự án cũng từng bước tạo chuyển biến căn bản trong việc xóa bỏ các rào cản, định kiến giới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.
 
Bài và ảnh: Bùi An
 

 
Thông tin khác:
Khởi sắc nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (05/12/2025)
Triển khai các xét nghiệm sàng lọc cho phụ nữ mang thai (06/12/2025)
Nghệ An: Thực hiện có hiệu quả cao Dự án 1- Chương trình 1719 (05/12/2025)
Sơn La: Phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững (05/12/2025)
Xe mui trần của ĐTC Phanxicô được cải biến thành phòng khám lưu động bắt đầu hoạt động tại Thánh Địa (04/12/2025)
Người tín hữu sống Tin mừng giữa lòng dân tộc (04/12/2025)
Đồng Nai ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (02/12/2025)
Hà Nội hoàn thành 32/35 chỉ tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 (02/12/2025)
Thái Nguyên đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lao động người dân tộc thiểu số (01/12/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log