Tin tức - Hoạt động

Hà Nội hoàn thành 32/35 chỉ tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Cập nhật lúc 13:53 02/12/2025
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo báo cáo tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 17190) giai đoạn 1 từ 2021-2025  của UBNDTP Hà Nội, đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 32/35 chỉ tiêu theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội, còn 3/35 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện. Đồng thời, thành phố hoàn thành 13/16 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 253 của UBND thành phố, còn 3/16 đang tiếp tục thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2025, Hà Nội cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2030.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm nhanh, năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế... Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được thực hiện có hiệu quả.

 
 Đồng bào dân tộc Mường ở xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) đồng diễn cồng chiêng
Đồng bào dân tộc Mường ở xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) đồng diễn cồng chiêng

Những kết quả trên không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, trong giai đoạn 2016-2030, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế chính sách, ưu tiên, tập trung nguồn lực để phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện chương trình của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Thành phố chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội; đồng thời, tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với vùng đồng bằng và đô thị; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa…

Cùng với đó, Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
 
Tin, ảnh: An Luých
Thông tin khác:
Thái Nguyên đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lao động người dân tộc thiểu số (01/12/2025)
Tăng cường thông tin, vận dụng mạng xã hội để giảm nghèo (01/12/2025)
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng (01/12/2025)
Phú Thọ: Hàng nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 (28/11/2025)
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 sau sáp nhập tỉnh (27/11/2025)
Quảng Ninh: Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (27/11/2025)
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Điều chỉnh linh hoạt theo thực tế mới (26/11/2025)
Hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 tại Quảng Ngãi (26/11/2025)
Gần 5000 tín hữu hành hương Đền thánh Phúc Nhạc (27/11/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log