Tin tức - Hoạt động

Hậu Giang: Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Cập nhật lúc 11:04 27/08/2015
Chiều ngày 26/8, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2010-2015.
Dự hội nghị có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 40.000 người Công giáo trên địa bàn tỉnh.
Ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân.
5 năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với 10 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có nhiều mô hình làm ăn tập thể sản xuất nông nghiệp cũng như kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp do người Công giáo xây dựng có hiệu quả kinh tế cao. Nhiều xứ, họ đạo phát huy giá trị đạo đức công giáo trong đời sống thường ngày nhằm phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao dân trí, xây dựng được nhiều khu, xóm văn hóa, xóm đạo bình yên. Bên cạnh đó, nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân có những đóng góp, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” bằng những hoạt động thiết thực. Tổng số tiền, quà huy động trong những năm qua khoảng 10 tỉ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo tỉnh nhà thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, đồng bào Công giáo trong tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các Ban Đoàn kết Công giáo huyện, thị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh và phát huy những thành quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đưa phong trào phát triển lên một bước mới. Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp đoàn kết đồng bào Công giáo tỉnh; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…
Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 14 cá nhân; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 5 cá nhân; tặng Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho 2 tập thể và 6 cá nhân… có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
NHƯ NGUYỆT
Thông tin khác:
Bắc Giang: Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2010 - 2015 (20/08/2015)
Cách mạng tháng Tám với người Công giáo Việt Nam (20/08/2015)
Giáo phận Hưng Hóa và công cuộc loan báo Tin Mừng (19/08/2015)
Biểu dương gương “Người tốt - việc tốt”trong đồng bào Công giáo Thủ đô (19/08/2015)
Giáo phận Vinh mừng kỷ niệm 170 năm thành lập (18/08/2015)
Mặt trận luôn lắng nghe các tôn giáo (17/08/2015)
Bình Dương tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo (17/08/2015)
Bảo Lộc (Lâm Đồng): Biểu dương người tốt, việc tốt, trong đồng bào Công giáo (14/08/2015)
Phục vụ là con đường mãi mãi (13/08/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log